Vụ một công ty chăn nuôi ở Sơn Động (Bắc Giang) bị phạt 500 triệu đồng: 460 con lợn bị chết vì... đói

Khương Lực Chủ nhật, ngày 26/02/2023 11:30 AM (GMT+7)
Từ sự cố vỡ đường ống nước thải gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động có địa chỉ ở thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã nhận "trái đắng". Cùng với bị xử phạt 500 triệu đồng, hơn 460 con lợn của doanh nghiệp đã bị chết do người dân dựng bạt ngăn không cho xe chở cám vào trại.
Bình luận 0

CLIP: Người dân mong muốn có cam kết bảo vệ môi trường từ Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động

Dân dựng bạt ngăn xe chở cám, hàng trăm lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động chết vì yếu đói

Thông tin từ Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động cho biết, từ ngày 21 đến 24/2, lợn chết loại do yếu đói thiếu thức ăn là 462 con, bao gồm: 323 con lợn con theo mẹ, 118 con lợn cai sữa, 18 con lợn thịt và 3 nái chết. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.

"Trái đắng" từ vụ Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động để vỡ đường ống nước thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động có địa chỉ ở thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Khương Lực

"Tất cả xác heo (lợn) được chia làm nhiều mẻ đốt liên tục 24/24h để đảm bảo xử lý đúng luật không ô nhiễm môi trường" - ông Ngô Xuân Trường, Giám đốc Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động nêu rõ trong báo cáo gửi UBND huyện Sơn Động.

Nguyên nhân khiến đàn lợn chết xuất phát từ sự cố vỡ đường ống nước thải của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động, dẫn đến nước thải chưa được xử lý theo quy định chảy tràn ra suối Mùng và chảy ra sông Bè (thời điểm xảy ra sự cố vào khoảng 11 giờ ngày 15/2/2023).

Khi phát hiện cá chết trên sông, một số người dân sống gần Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động bức xúc, dựng bạt ngăn không cho xe chở cám vào trong trại để phản đối, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm cam kết bảo vệ môi trường.

UBND huyện Sơn Động cùng các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể đã tuyên truyền, quán triệt kịp thời vận động bà con giải phóng đường giao thông để cho xe cám vào cứu đói cho đàn lợn. Hiện Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động đã nhập 280 tấn cám, dự kiến ăn được 8 ngày.

Tuy nhiên, từ sáng ngày 24/2, có xe tải ben đổ chất thải rắn (bê tông, gạch) trên đoạn đường vào Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động gây cản trở, mất an toàn giao thông, dễ gây ra tai nạn giao thông cho nhân dân đi lại.

Trước hành động chưa "tâm phục, khẩu phục" này, trong ngày 24/2, ông Lê Đức Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động đã có công văn yêu cầu điều tra, xử lý đối tượng đổ chất thải rắn trên đường giao thông vào Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động.

Theo đó, UBND huyện Sơn Động giao Công an huyện xác minh, điều tra, xử lý vi phạm và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm trên, báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch UBND huyện trước ngày 27/2/2023 để báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Xử lý nghiêm vi phạm, mang lại không khí xanh, sạch, đẹp

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Đức Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động bày tỏ băn khoăn về việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường của doanh nghiệp. "Tuy nhiên, đây không phải việc một sớm, một chiều giải quyết được" - ông Thắng nói.

"Trái đắng" từ vụ Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động để vỡ đường ống nước thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.

Khu vực xử lý nguồn phát thải chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động. Ảnh: Khương Lực

Theo ông Thắng, dự án chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động đã được tỉnh chấp thuận và doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều tiền. Dự án cũng đã được cơ quan chức năng (Sở Tài Nguyên và Môi trường) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động đã nhiều lần để xảy ra sự cố xả thải gây ô nhiễm môi trường. "Chúng tôi đã đề nghị tỉnh Bắc Giang kiểm tra về việc thực hiện dự án xem có vượt quá công suất của dự án hay không, kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động môi trường để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ quy định" - ông Thắng nhấn mạnh.

Về phía người dân, ông Nguyễn Văn Đức ở thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, ông và nhiều hộ dân sống gần khu vực chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động đang phải hứng chịu không khí và nguồn nước xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để giúp dân chúng tôi đòi lại không khí trong lành, chứ sống thế này chúng tôi khổ lắm. Nước ăn, nước uống, không khí con cháu còn nhỏ nó hít thở cái đó khổ lắm, ốm đau liên tục" - ông Đức nói.

Anh Ngọc Văn Liên, người cùng thôn với anh Đức cho hay,  sự cố xả thải của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động gây chết cá trên sông rất nhiều, bà con rất bức xúc. "Tôi mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, làm rõ, đưa ra các biện pháp xử lý để tìm lại môi trường xanh, sạch, đẹp cho bà con nhân dân thôn Hạ chúng tôi" - anh Đức kiến nghị.

Nhà chị Bàn Thị Vân, thôn Mùng Hạ, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nằm cách trại nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động một con suối nhỏ. Vì thế, gia định chị luôn bị ảnh hưởng từ việc ô nhiễm không khí, nước thải của trại nuôi lợn. "Nhiều lúc mình bày cơm ra ăn thì ruồi bâu đen hết, mùi tanh, mùi thối rất khó chịu" - chị nói và cho biết đến nay gia đình đã không dám dùng nước giếng khơi như trước đây.

Từ sự cố vỡ đường ống nước thải gây ô nhiễm, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt tiền với mức phạt 500 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem