Vụ ngạt khí do máy phát điện: Thêm một nạn nhân tử vong

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 19/09/2016 09:31 AM (GMT+7)
Lãnh đạo bệnh viện cho hay, tối 18/9, một nạn nhân trong vụ ngạt khí xảy ra ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tử vong.
Bình luận 0

img

Vụ ngạt khí do máy phát điện khiến 3 người tử vong.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Vỵ - Trưởng công an xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) cho hay, thông tin từ bệnh viện, khoảng 17h45 phút ngày 18/9, bệnh nhân Trần Văn Sáng (SN 1998), quê ở tỉnh  Nghệ An đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Theo ông Vỵ, khi nhập viện, các bác sĩ ở bệnh viện Đức Giang đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do bị ngạt khí quá nặng, sức khoẻ bệnh nhân ngày càng nguy kịch nên nạn nhân đã không thể qua khỏi. Đến 21h ngày 18/9, gia đình đã đưa thi thể của anh Sáng về quê an táng.

Hiện tại, sức khỏe của hai nạn nhân nữ còn lại cũng hết sức nguy kịch, một nạn nhân đã được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để cứu chữa.

Trước đó, rạng sáng ngày 17/9, do mất điện nên những công nhân ở trong gia đình nhà anh Hải Yến ở thôn 3, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã dùng máy nổ phát điện để ngủ.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, không thấy công nhân ra cửa hàng làm việc như ngày thường, chủ cửa hàng đã vào tìm thì tá hỏa phát hiện 6 người đang bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. 4 nạn nhân đã tử vong;

 2 nạn nhân còn lại đang nằm tại bệnh viện điều trị gồm: Lưu Thị Nhung (SN 2000); Đậu Thị Hằng (SN1997) quê ở tỉnh Nghệ An.

4 nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Thị Vui (SN: 1973), xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Bùi Văn Giáp (SN:1994); Bùi Văn Hoàng (SN:2000); Trần Văn Sáng - 9SN 1998) cùng quê ở tỉnh Nghệ An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem