Vụ ngạt khí làm 3 công nhân tử vong: Do khí mêtan, SO2 và hóa chất lưu huỳnh

Thứ năm, ngày 22/08/2013 16:12 PM (GMT+7)
Nguyên nhân vụ ngạt khí độc xảy ra tại Công ty TNHH Hiệp Phát nằm trong Khu Công nghiệp Phú Tài (TP. Quy Nhơn) được xác định ban đầu có thể là do khí mêtan, SO2 và hóa chất hưu huỳnh tích tụ lâu ngày.
Bình luận 0
Ngày 21.8, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cho biết, nguyên nhân vụ ngạt khí độc xảy ra tại Công ty TNHH Hiệp Phát, chuyên sản xuất giấy và bao bì carton nằm trong Khu Công nghiệp Phú Tài (TP. Quy Nhơn) được xác định ban đầu có thể là do khí mêtan, SO2 và hóa chất hưu huỳnh tích tụ lâu ngày trong bồn chứa bột giấy gây ra.
Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 20.8, 3 công nhân của Công ty TNHH Hiệp Phát trong lúc chui vào bồn lớn chứa bột giấy của công ty để làm vệ sinh thì bị ngạt khí độc, chết tại chỗ.
Nguyễn Quý (Nguyễn Quý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem