Vụ người Trung Quốc nuôi cá: Làm rõ trách nhiệm cơ quan liên quan

Thứ tư, ngày 06/06/2012 07:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày qua, dư luận hết sức lo ngại trước hiện tượng nhiều người Trung Quốc kinh doanh nuôi trồng thủy sản ở khu vực gần quân cảng Cam Ranh, cũng như tại vịnh Vũng Rô (Phú Yên).
Bình luận 0

Sáng 5.6, trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Trần Đình Nhã cho rằng:

Đây là một thực tế đáng lo ngại và cần phải làm rõ xem phạm vi khu vực bảo vệ của cảng thế nào, rà soát lại vấn đề cư trú ở khu vực biên giới của người nước ngoài, từ đó có cơ sở để xử lý.

img
Bè nuôi cá của người Trung Quốc tại Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo thông tin từ báo chí, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nắm được tình trạng này từ cuối năm 2009 nhưng vẫn làm ngơ và phải mãi đến tháng 5.2012 mới có văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý. Về vấn đề này, ông Trần Đình Nhã cho rằng trách nhiệm chính thuộc về nhiều cấp, ngành địa phương, từ chính quyền cho tới bộ đội biên phòng và cả công an (lực lượng quản lý cư trú và khu vực biên giới).

Ông Nhã nhấn mạnh thêm, Luật Cư trú đã quy định rất rõ về khu vực biên giới và địa bàn ven biển là khu vực biên giới - vấn đề an ninh tại những khu vực này phải được coi trọng hơn! Ông cũng cho biết, về việc xử lý các trường hợp vi phạm, do VN đã có quy chế nên cứ áp chế tài vào để xử phạt và xử thật nghiêm.

Ông Nhã cũng khẳng định, để sự việc này xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện địa phương của mình - phải là người trả lời trước dư luận về cách xử lý vi phạm cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Trước nghi vấn về những vấn đề liên quan tới an ninh quốc phòng từ sự xuất hiện của những lồng cá do người Trung Quốc sở hữu tại những khu vực nhạy cảm của VN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cho rằng cơ quan chức năng phải có điều tra cụ thể:

"Phải làm rõ địa điểm chính xác của những khu lồng bè, ranh giới bảo vệ cảng, tình hình cư trú của người nước ngoài ra sao. Nếu người nước ngoài đó đã lập gia đình tại Việt Nam thì cần làm rõ bản chất của mối quan hệ đó như thế nào".

Ông Nhã cũng khẳng định nên tiến hành tổng kiểm tra về tình trạng này trên phạm vi toàn quốc để có đánh giá một cách tổng thể và ông cũng sẽ đề nghị Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội giám sát, xem xét lại toàn bộ việc đầu tư của người nước ngoài ở các khu vực nhạy cảm như biên giới, biển đảo…

11 người Trung Quốc làm việc không phép

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đang có 23 lao động Trung Quốc, trong đó có 11 người vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam như không có giấy phép lao động, không đăng ký tạm trú… Đặc biệt, người Trung Quốc có thâm niên làm việc tại Việt Nam lâu nhất (hơn 10 năm) là A Yóc (tên thật là Chen Yue Ming), ông này cũng không có giấy phép lao động. Những người này được 6 doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thuê nuôi trồng thủy sản tại TP.Nha Trang, TP.Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, nhưng tập trung chủ yếu ở Cam Ranh. Công an Khánh Hòa đã xử phạt hành chính 7 lao động Trung Quốc làm việc tại Cam Ranh do vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngày 3.6, toàn bộ 7 người này đã rời khỏi Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem