Lỏng lẻo quản lý lao động Trung Quốc trên cảng Cam Ranh

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 06:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Linh cho biết có công ty người Trung Quốc thuê đìa của một người địa phương nhưng “không ai báo cáo với địa phương là có kê khai đăng ký hay xin phép hay chưa”.
Bình luận 0

Ngày 1.6, trả lời phỏng vấn phóng viên NTNN, ông Trần Tính - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Linh (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) nói không rõ số lượng lao động Trung Quốc đang nuôi cá trên vùng vịnh thuộc phường là bao nhiêu, chỉ áng chừng 6-7 người. Khi được hỏi, số lao động này có đăng ký tạm trú tại phường hay không, có giấy phép lao động hay không, ông Tính trả lời “không biết”.

Theo ông Tính, có công ty người Trung Quốc thuê đìa của một người địa phương. Trên đìa có lập cơ sở đóng gói, dưới mặt nước thì lập bè nuôi cá nhưng “không ai báo cáo với địa phương là họ có kê khai đăng ký hay xin phép hay chưa”.

img
Người Trung Quốc trên vịnh Cam Ranh

Ông Tính cũng “nhớ mang máng” là công ty hoạt động khoảng 3 năm rồi. Hỏi đến tên chính xác của công ty là gì, ông Tính cũng… không nhớ, phải sai người lục tìm hồ sơ. Tên cuối cùng là Công ty Khải Hoành do bà Nguyễn Thị Hạnh đứng tên, thuê đất của ông Nguyễn Văn Đào. Nhưng đến năm 2010, chính quyền mới biết có việc thuê đất này nên đã thu thuế cho thuê đất.

Trước đó, ông Trần Văn Ớt - Phó phòng Kinh tế TP.Cam Ranh, lại cho biết, cái bè lớn nuôi cá mú ở phường Cam Linh không phải của Công ty Khải Hoành mà là của Công ty TNHH Song Phong, hoạt động đã nhiều năm nay và đã từng bị xử phạt vì hoạt động không giấy phép từ năm 2008. Tuy nhiên, ông Ớt cũng không biết trên bè đó có lao động Trung Quốc hay không.

Theo ông Mai Xuân Trí - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Khánh Hòa, Sở đã cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho 4 người Trung Quốc làm việc tại Công ty TNHH Song Phong (nuôi cá trên vịnh Cam Ranh, thuộc phường Cam Linh - PV). Thời hạn GPLĐ của 4 người này là 2 năm (từ 1.2.2010 đến 31.12.2012), gồm Giang You Gan (SN 1992), Hau Ha (SN 1983), Lin Yu (Sn 1976) và Li Giong Qiao (SN 1982, đều có quốc tịch Trung Quốc).

Cũng theo ông Trí, việc kiểm tra, quản lý lao động nước ngoài đã phân cấp trách nhiệm xuống địa phương. Khi có thông tin, trường hợp bất thường, Sở mới thành lập đoàn thanh kiểm tra. “Tuy nhiên, trường hợp lao động nước ngoài hoạt động ở TP.Cam Ranh do UBND thành phố đã và đang kiểm tra xử lý và có trách nhiệm báo cáo lên Sở nhưng chưa thấy báo cáo” - ông Trí nói.

Còn theo ông Nguyễn Khắc Toàn - Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Thành uỷ đã có chỉ đạo về kiểm tra các cơ sở mua bán thủy hải sản trên địa bàn Cam Ranh. Qua kiểm tra, phát hiện một số trường hợp người nước ngoài không đăng ký tạm trú tạm vắng, chủ yếu là người Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem