Vụ ông Đinh La Thăng: Người “đặc biệt” gây bất ngờ tại tòa

Lương Kết Thứ ba, ngày 19/06/2018 10:11 AM (GMT+7)
Sáng nay (19.6), tại phiên tòa phúc thẩm vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gây bất ngờ.
Bình luận 0

Tại phần thủ tục phiên tòa, Thẩm phán, Chủ tịch phiên tòa Nguyễn Vinh Quang đã hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có cung cấp tài liệu, chứng cứ gì mới cho tòa không. Trước đó bị cáo này đã rút kháng cáo về phần hình phạt, nhưng không rút kháng cáo về phần dân sự. Tại tòa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã nói rút kháng cáo cả phần hình sự và dân sự, chỉ kháng cáo với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ của người liên quan.

img

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trong 10 tháng đã 6 lần hầu tòa 

Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang đã nhắc bị cáo Sơn: “Theo thông báo kháng cáo của Tòa án cấp sơ thẩm, trong số những người kháng cáo có bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Chính vì vậy cấp phúc thẩm đã xem xét, còn trong quá trình cấp phúc thẩm giải quyết bị cáo có thể rút toàn bộ nội dung hoặc một phần nội dung kháng cáo”.

Cũng liên quan đến bị cáo Sơn, có một luật sư đã có đơn xin không bào chữa, bị cáo Sơn đồng ý và nói sẽ tự bào chữa.

Trước đó tại phiên tòa phúc thẩm vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; bồi thường 15 tỷ đồng.

Sau đó bị cáo Sơn đã kháng cáo, về phần trách nhiệm dân sự, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn mong Tòa cấp phúc thẩm xem xét về mặt nhận thức chủ quan, về nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh thực hiện hành vi góp 100 tỷ đồng vào OceanBank, qua đó, cho bị cáo được miễn trách nhiệm dân sự bồi thường 15 tỷ đồng.

Bị cáo Sơn được xem là trường hợp khá đặc biệt, trong vòng 10 tháng đã phải 6 lần hầu tòa. 2 phiên sơ thẩm và phúc thẩm vụ án xử vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm; 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm ở vụ án sai phạm trong triển khai đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong việc PVN góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank.

Cũng tại phiên tòa sáng nay, luật sư bào chữa đã đề nghị tòa triệu tập đại diện của Bộ Công Thương, đại diện Ngân hàng Nhà nước, đại diện Bộ Kế hoạch – Đầu tư, đại diện Văn phòng Chính phủ … để làm rõ một số vấn đề trong vụ án. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử cho rằng, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, khi thấy cần thiết, tòa sẽ triệu tập đại diện của những đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử cho biết thêm, có nhận được một số tài liệu do những người bào chữa cung cấp, sẽ xem xét những tài liệu trên. Bên cạnh đó Hội đồng xét xử sẽ xem xét ý kiến của luật sư Trần Hồng Phúc về sức khỏe của bị cáo Nguyễn Thanh Liêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem