Vụ quán Xin Chào: "Đại tá Quý không vụ lợi cá nhân"

Hữu Danh Thứ bảy, ngày 06/08/2016 16:27 PM (GMT+7)
Liên quan việc huyện uỷ Bình Chánh đề xuất hình thức kỷ luật đại tá Nguyễn Văn Quý chỉ ở mức cảnh cáo, dư luận cho rằng quá nhẹ. Lý giải điều này, Ban thường vụ huyện uỷ cho rằng ông Quý không vụ lợi cá nhân và sai sót là do nôn nóng xử lý sai phạm.
Bình luận 0

Ngày 5.8, ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư huyện uỷ huyện Bình Chánh cho biết, sau khi đề xuất kỷ luật đại tá Nguyễn Văn Quý hình thức cảnh cáo, lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện.

img

Quán cà phê Xin Chào.

"Vụ quán Xin Chào cũng như vụ ông Bỉ (người cho chủ quán Xin Chào thuê đất -PV), hồ sơ không chặt chẽ, điều tra viên nghiệp vụ yếu nên dẫn đến sai sót. Bản thân anh Quý vì nôn nóng xử lý nên dẫn đến sai sót chứ không có vụ lợi. Hiện nay tình trạng xây dựng không phép vẫn còn và tôi yêu cầu phải xử lý nghiêm. Ngay như quán Xin Chào, hiện chủ quán đang đổ đất xây dựng san lấp. Chúng tôi vẫn kiểm tra, nếu đúng thì thôi, nếu sai vẫn phải xử lý. Cán bộ phải khách quan chứ không được chủ quan" - ông Phụng nói.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi đại tá Quý và lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh bị cách chức vì gây ra oan sai trong vụ khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán) và ông Nguyễn Văn Bỉ (người cho thuê đất), một số bị can, bị cáo và một số công dân đã có kêu oan, khiếu nại đối với các vụ án khác do đại tá Nguyễn Văn Quý tham gia giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem