Vụ “nhà dân bị rào chắn, cản trở lối đi” ở Đồng Tháp: Rào chắn đã được cưỡng chế tháo dỡ

Hoàng Hưng - Đình Việt Thứ sáu, ngày 08/04/2022 08:34 AM (GMT+7)
Sau khi báo Dân Việt phản ánh nhà người dân bị rào chắn, cản trở lối đi hơn một năm qua; mới đây, chính quyền thành phố (TP) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ.
Bình luận 0

Ngày 28/2/2022, báo Dân Việt đăng bài: "Đồng Tháp: Nhà dân bị rào chắn, cản trở lối đi, chính quyền địa phương bó tay?". 

Nội dung bài báo phản ánh bà Trần Kim Liên (trú số 43 Hùng Vương, khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi lấn chiếm đất thuộc lối đi chung. Bà Liên tự tiện rào chắn kiên cố, bít cửa ra vào của gia đình ông Ngụy Xuân Minh (trú số 41/1 Hùng Vương, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Việc lấn chiếm đất thuộc lối đi chung và bít cửa ra vào, khiến gia đình ông Minh gặp nhiều khó khăn trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết.

Vụ “nhà dân bị rào chắn, cản trở lối đi” ở Đồng Tháp: Rào chắn đã được cưỡng chế tháo dỡ - Ảnh 1.

Rào chắn bằng thép đã được tháo dỡ, sau hơn một năm cản trở lối đi vào nhà của gia đình ông Ngụy Xuân Minh (ảnh). Mặc dù đống rác, xà bần vẫn chưa được dọn dẹp. Ảnh: Hoàng Hưng

Ngay sau khi báo Dân Việt phản ánh sự vụ trên, ngày 9/3, nguồn tin từ UBND TP Sa Đéc cho biết: Ngày 4/3/2022, ông Nguyễn Văn Hon – Chủ tịch UBND TP Sa Đéc – đã chính thức ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Kim Liên và ông Trần Ngọc Quang (em bà Liên).

Ngày 7/4 vừa qua, trước sự chứng kiến của đại diện UBND phường, 2, TP Sa Đéc, bà Liên – ông Quang đã buộc phải cho người tháo dỡ, thu dọn hàng rào sắt chắn lối đi của người dân suốt hơn một năm qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem