Vụ sản phụ đột ngột tử vong tại bệnh viện tư Đắk Lắk: Sức khỏe cháu bé đã ổn định

Ngọc Giàu Thứ hai, ngày 05/06/2023 12:31 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ một sản phụ đột ngột tử vong khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk), người nhà cho biết, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.
Bình luận 0

Người nhà sản phụ Đ.T.H. (SN 1990, trú tại TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông, tử vong khi nhập viện sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh) cho biết, đến nay, sức khỏe của cháu bé đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Vụ sản phụ đột ngột tử vong tại bệnh viện tư Đắk Lắk: Sức khỏe cháu bé đã ổn định - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - nơi sản phụ Đ.T.H. tử vong khi sinh con - Ảnh: NG

Hiện, gia đình đã lo xong hậu sự cho chị H., nhưng nỗi đau mất đi người thân vẫn chưa nguôi ngoai. Người nhà cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện chưa đến nhà thăm hỏi động viên. Bệnh viện cũng chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến quá trình sinh con của sản phụ tại đây để gia đình biết. Phía cơ quan chức năng cũng chưa có thông báo kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của chị H.

"Gia đình chúng tôi chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao vợ tôi lại tử vong trong khi trước đó sức khỏe vẫn bình thường", anh L., chồng sản phụ H. tâm sự.

Như Dân Việt phản ánh, ngày 24/5, chị H. nhập viện sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Tối 25/5, sản phụ chuyển dạ sinh con, đến 7h sáng hôm sau, bệnh chuyển nặng với các biểu hiện suy hô hấp, suy tuần hoàn, khó thở, tím tái toàn thân.

Trước tình hình này, bệnh viện đã bấm báo động, cấp tốc hội chẩn toàn viện để tìm ra hướng giải quyết tích cực nhất cho sản phụ. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, đây là trường hợp sản phụ bị thuyên tắc ối. Do đó, sản phụ nhanh chóng được đưa xuống phòng mổ để mổ bắt thai nhi.

Sau khi chào đời, bé trai 3,4kg được các bác sĩ nỗ lực hồi sức. Còn chị H. thì tử vong với chẩn đoán thuyên tắc ối.

Sở Y tế Đắk Lắk đã cho thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra, đánh giá và xử lý sự việc theo đúng quy định để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Mới đây, như Dân Việt phản ánh, tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk), nhiều bệnh nhân "vô tư" đi lại trong khuôn viên bệnh viện khi trên cơ thể còn cả bộ dây, túi đựng dịch truyền, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho bệnh nhân.

Theo Điều 10 Quyết định số 526 (Ban hành Chế độ trách nhiệm của y tá trong việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện) của Bộ Y tế nêu rõ: Đối với bệnh nhân được chỉ định truyền dịch, truyền máu, y tá phải theo dõi sát sao trong khi truyền dịch bên giường bệnh nhân; Ghi các thông số theo dõi và treo phiếu truyền trên chai dịch; Tốc độ truyền dùng theo chỉ định của thầy thuốc; Xử lý kịp thời khi bị tắc kim, chệch ven hoặckhi bệnh nhân bị shock, ngừng truyền và mời ngay thầy thuốc đến xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem