Vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội do nổ bình gas

Thứ năm, ngày 03/11/2011 11:21 AM (GMT+7)
Theo người dân xung quanh, nhiều khả năng khi hai vợ chồng anh Minh dậy nấu bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho các con ăn uống để đi học, đi làm thì xảy ra vụ nổ.
Bình luận 0
img
 

Khoảng 5h45 sáng nay 3.11, tại nhà dân ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ bình gas cực kỳ nghiêm trọng.

Vụ nổ khiến ngôi nhà 2 tầng, diện tích khoảng 15m2 nằm cách đường Tạ Quang Bửu khoảng 30m đổ sập hoàn toàn. Bước đầu xác định tên chủ ngôi nhà là Trần Nhật Minh (SN 1968) và vợ là Nguyễn Thu Ngân (SN 1974), đều là công chức nhà nước.

Theo người dân, vợ chồng anh Minh đến ở đây nhiều năm. Ngôi nhà 2 tầng của họ xây tường gạch, trước ngôi nhà có 1 trạm biến áp điện, cứu hộ cứu nạn cực kỳ khó khăn do địa hình không thuận lợi.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được bình gas, nhiều khả năng là nguyên nhân gây ra vụ nổ, ra ngoài.

Theo người dân xung quanh, nhiều khả năng khi hai vợ chồng anh Minh dậy nấu bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho các con ăn uống để đi học, đi làm thì xảy ra vụ nổ.

Theo tin mới nhất, 2 con của anh Minh gồm một gái sinh năm 1996 và một trai sinh năm 2005.

Buổi sáng, chị Ngân thấy có mùi gas, liền xuống bếp khóa bình gas lại thì bị nổ.

Theo ANTĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem