Vú sữa hoàng kim
-
Anh Nguyễn Quang Đức, tổ dân phố Nghĩa Thắng, phường Quảng Thành (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) trồng 500 cây vú sữa hoàng kim và có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Vườn vú sữa được anh canh tác theo hướng hữu cơ, chất lượng cao.
-
Vú sữa hoàng kim, một giống cây ăn trái mới nhập từ Đài Loan có nguồn gốc từ Mỹ, được vài nông dân Tây Ninh trồng thử nghiệm. Ông còn trồng chanh không hạt trái chùm trồng xen trong vườn vú sữa...
-
Anh nông dân Lê Minh Triết, ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn trái với tổng diện tích 5,4ha, bao gồm các loại cây: Mít Thái, sầu riêng, dừa và vú sữa Hoàng Kim. Trong đó, anh muốn thử sức tìm hướng phát triển từ cây vú sữa Hoàng Kim.
-
Hiện nay xã Tân Thạnh (TX Tân Châu, tỉnh An Giang) đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng như mít Thái siêu sớm, sầu riêng, na hoàng hậu...Trong đó, mô hình trồng cây hồng xiêm Mexico mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Thay đổi tư duy, mạnh dạn đưa giống cây trồng mới vú sữa Hoàng Kim vào trồng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đó là cách làm của gia đình ông Phan Thanh Quý ở tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).
-
Vú sữa Hoàng Kim "phiên bản mới" của anh Nguyễn Hữu Khang, ngụ ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ đang gây chú ý bởi trái rất to, có trái đạt đến 1,1kg.
-
Chỉ sau 3 năm đưa vào trồng và chăm sóc, mô hình trồng vú sữa Hoàng Kim của trang trại VHC Farm tại xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đã cho thu nhập với hiệu quả rất cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.
-
Mạnh dạn đầu tư cây trồng mới, Nguyễn Văn Ái ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã gặt hái được “quả ngọt” từ mô hình trồng vú sữa hoàng kim.
-
Mạnh dạng đầu tư cây trồng mới, Nguyễn Văn Ái ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã gặt hái được “quả ngọt” từ mô hình trồng vú sữa hoàng kim.
-
“Màu sắc vàng óng, vị ngọt dịu, có phần the mát, đặc biệt không có mủ là những đặc điểm nổi bật tạo nên tên gọi và thương hiệu cho trái vú sữa Hoàng Kim...", đó là chia sẻ về mô hình trồng vú sữa Hoàng Kim của vợ chồng anh Trần Thanh Thoảng và chị Nguyễn Kiều Giang, thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước).