Vụ tài xế tông xe CSGT: "Quá bất ngờ, tôi bị văng xa rồi ngất xỉu"

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 29/07/2019 09:11 AM (GMT+7)
Sáng 29/7, tại Khoa ngoại thần kinh và cột sống (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định), sức khỏe của đại úy Nguyễn Đức Nhã (thuộc Tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), người phải nhập viện sau vụ xe chở gỗ đâm xe cảnh sát, đã dần ổn định.
Bình luận 0

Đại úy Nguyễn Đức Nhã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vào 21h tối 27/7, trong tình trạng đau lưng, đau hông phải, bầm tím đùi trái, xây xát mạn sườn phải, cẳng chân trái, khuỷu vai và tức ngực.

Đại uý Nhã cho biết, hiện anh vẫn cảm thấy choáng váng ở đầu và đau nhức toàn thân, nên chưa thể nói chuyện được nhiều. "Sức khỏe của tôi đã tạm ổn định nhưng vẫn còn đau, nên chưa thể tự đi lại được, mà phải nhờ vợ chăm sóc", anh Nhã nói.

img

Đại úy Nguyễn Đức Nhã tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. (Ảnh: Dũ Tuấn)

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Nhã nói, đây là vụ việc lần đầu tiên anh gặp phải kể từ khi vào nghề. Mọi diễn biến quá bất ngờ, nên anh không phản ứng kịp.

"Tài xế quá hung hãn và liều lĩnh, sự việc xảy ra quá bất ngờ, sau khi xe chở gỗ tông đến, tôi bị văng xa ra bên lề đường, rồi ngất xỉu. Tôi không ngờ lái xe lại liều lĩnh đến vậy. Tỉnh dậy, tôi mới biết mình đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu", anh Nhã cho hay.

Vợ anh Nhã, chị Đặng Thị Thoa nhiều ngày nay vẫn túc trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để chăm sóc chồng.

"Khi đang làm việc nhà, nhận được tin người dân cho hay chồng tôi bị tai nạn trong lúc đang làm nhiệm vụ, tôi vội vã xuống bệnh viện huyện. Sau khi được sơ cứu ở đây, anh được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục điều trị", chị Thoa nhớ lại.

Theo chị Thoa, tại hiện trường, chiếc xe chở gỗ lật ngửa, vị trí anh Nhã bị văng ra cách xa 9-10m so với nơi đứng chốt chặn. Đồng hồ đeo tay, ví của anh Nhã bị văng lên cành cây, nhưng đã được người dân tìm thấy và trả lại.

img

Đại úy Nhã bị văng ra xa sau khi xe chở gỗ tông vào xe CSGT.

"Chồng tôi làm CSGT được 19 năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tai nạn nặng như vậy. Mới nghe tin, thực sự tôi rất sốc và lo cho sức khỏe của anh. Hiện, anh đã tỉnh lại, nhưng chưa thể đi lại được, phần mềm bị chấn thương, nên vẫn còn đau và chưa ăn uống được gì nhiều", chị Thoa tâm sự.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiếc xe ô tô 12 chỗ do Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe, tông vào xe của Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông đang làm nhiệm vụ tại thôn 5, xã Kông Yang, huyện Kông Chro (Gia Lai), khiến một chiến sĩ bị thương.

Khoảng 15h55 ngày 27/7, tổ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kông Chro phát hiện xe ô tô 12 chỗ BKS 60K- 7065 chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành, mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Kông Chro đi thị xã An Khê (Gia Lai). Tổ công tác đã đuổi theo, đồng thời thông báo cho tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500 tỉnh lộ 667 (thôn 5 xã Kông Yang, huyện Kông Chro, Gia Lai) bố trí chặn bắt.

img

Xe chở gỗ tông thẳng vào xe CSGT.

Tuy nhiên, khi đến thôn 5, xã Kông Yang, thấy xe CSGT chắn ngang đường, đối tượng vẫn bất chấp lệnh dừng xe, tiếp tục tăng tốc tông thẳng vào xe của CSGT.

Sau khi tông vào xe CSGT, xe của đối tượng bị lật. Vụ việc khiến cả hai xe đều bị hư hỏng, đại úy Nguyễn Đức Nhã đang làm nhiệm vụ tại đây bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu, điều trị.

Bước đầu, công an xác định đối tượng điều khiển xe tông vào xe CSGT là Nguyễn Thanh Hùng. Trên xe khi đó chở theo Đinh H'Bắp (SN 2004, trú làng Brang, xa Ya Hội, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai).

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe của các đối tượng có chở một số cây gỗ khô không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra nhanh, công an cũng xác định đối tượng Hùng dương tính với ma túy đá. Hiện công an huyện Kông Chro đã tạm giữ Hùng để điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem