Sức khỏe đại úy CSGT bị xe chở gỗ tông bất tỉnh giờ ra sao?

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 29/07/2019 14:40 PM (GMT+7)
Người nhà nạn nhân tỏ ra rất sốc và lo lắng cho sức khỏe của đại úy Nguyễn Đức Nhã (thuộc Tổ CSGT Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), sau khi xảy ra vụ việc xe chở gỗ đâm thẳng vào xe cảnh sát.
Bình luận 0

Ngày 29/7, bác sĩ Đào Văn Nhân - Trưởng khoa Ngoại thần kinh - cột sống (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) cho biết, các y bác sĩ vẫn đang tích cực chăm sóc, điều trị cho đại úy Nguyễn Đức Nhã - cán bộ thuộc Tổ CSGT Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai).

"Sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Đức Nhã đã tạm ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp này vài ngày nữa có thể xuất viện", bác sĩ Nhân xác nhận.

img

Tài xế chở gỗ bất chấp lệnh dừng của CSGT, tông thẳng vào xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Đang nằm điều trị ở Khoa Ngoại thần kinh - cột sống, đại úy Nguyễn Đức Nhã đã tỉnh táo, có thể ăn uống, nhưng chưa thể tự đi lại được.

"Chồng tôi bị trầy xước, chấn thương phần mềm, nên vẫn còn la đau và chưa ăn uống được nhiều. Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe, hy vọng anh sẽ sớm hồi phục và có thể xuất viện", chị Đặng Thị Thoa (41 tuổi, vợ anh Nhã) cho hay.

Theo chị Thoa, sau khi gặp nạn, anh Nhã được đưa đến Bệnh viên huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai). Tại đây, các bác sĩ sơ cứu ban đầu và chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu vào tối 27/7.

So với ngày đầu mới nhập viện, sức khỏe của anh Nhã hiện đã ổn định, nhưng vẫn còn đau nhức trong người.

"Anh Nhã làm CSGT được 19 năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tai nạn nặng như vậy. Mới nghe tin, thực sự tôi rất sốc và lo cho sức khỏe của anh. Bây giờ, mọi chuyện đã dần ổn định rồi, tôi rất mừng", chị Thoa tâm sự.

img

Sức khỏe đại úy Nguyễn Đức Nhã đã tạm ổn, đang dần hồi phục.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27/7, tổ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kông Chro (Gia Lai) phát hiện xe ô tô 12 chỗ BKS 60K- 7065 chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành, mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Kông Chro đi thị xã An Khê (Gia Lai). Tổ công tác đã đuổi theo, đồng thời thông báo cho tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500 tỉnh lộ 667 (thôn 5 xã Kông Yang, huyện Kông Chro, Gia Lai) bố trí chặn bắt.

Đến thôn 5, xã Kông Yang, thấy xe CSGT chắn ngang đường, đối tượng vẫn bất chấp lệnh dừng xe, tiếp tục tăng tốc tông thẳng vào xe của CSGT. Sau khi tông vào xe CSGT, xe của đối tượng bị lật, vụ việc khiến cả hai xe đều bị hư hỏng.

Đại úy Nguyễn Đức Nhã, cán bộ đội CSGT huyện Kông Chro đứng sau xe chuyên dụng bị hất văng xa hàng chục mét bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Rất may, đại úy Nhã chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bước đầu, công an xác định đối tượng điều khiển xe tông vào xe CSGT là Nguyễn Thanh Hùng. Trên xe khi đó chở theo Đinh H'Bắp (SN 2004, trú làng Brang, xa Ya Hội, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai).

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe của các đối tượng có chở một số cây gỗ khô không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra nhanh, công an cũng xác định đối tượng Hùng dương tính với ma túy đá. Hiện, công an huyện Kông Chro đã tạm giữ Hùng để điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem