Vụ tài xế Vinasun bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn: Diễn biến mới nhất

P.V tổng hợp Thứ sáu, ngày 28/06/2019 18:23 PM (GMT+7)
Gây tai nạn rồi vô cảm bỏ đi, không cứu giúp 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, tài xế taxi hãng Vinasun có thể bị truy tố tới 10 năm tù.
Bình luận 0

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tài xế Vinasun bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn, đại diện Vinasun chiều nay cho biết công ty đã cho ngưng việc tài xế taxi va chạm với xe máy, rồi bỏ đi trong lúc hai nạn nhân: một nam một nữ bị thương nặng và cô gái đã tử vong tại hiện trường. Hiện tại tài xế đang việc với cơ quan điều tra, sau đó sẽ xử lý theo quy chế của công ty.

Trước đó, vự việc tài xế taxi hãng Vinasun sau khi gây tai nạn, bước xuống xe đứng nhìn nạn nhân người bất động, người quằn quại, co giật nhưng vẫn lên xe bỏ đi khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trả lời báo chí, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, qua quan sát từ clip trích xuất từ camera có thể thấy rõ, tài xế taxi khi chuyển hướng thiếu quan sát nên va vào xe máy là lỗi của tài xế xe taxi.

Sau khi gây tai nạn, tài xế này chỉ xuống ngó nghiêng rồi bỏ đi không cứu giúp 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, không hô hào mọi người đến giúp đỡ để cấp cứu.

Từ những diễn biến trên rõ ràng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế này về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm C khoản 2 Điều 260 BLHS.

Cụ thể, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt từ 3 -10 năm tù.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 3h ngày 25/6, tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi, là tài xế hãng taxi Vinasun) điều khiển xe ô tô chạy trên đường Tân Hương, quận Tân Phú, TP.HCM. Khi tới giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn, tài xế Phú cho xe rẽ trái thì và chạm với xe máy do anh Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chở Nguyễn Thị Mỹ Tiên (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

img

Công an khám nghiệm hiện trường. 

Vụ tai nạn khiến cho 2 nạn nhân đi xe máy té xuống đường bị thương nặng. Riêng chị Tiên đã tử vong sau đó. Sau vụ tai nạn phía công an đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh. Qua đó xác định sau tai nạn, tài xế Phú dừng xe xuống và ở lại hiện trường 13 giây. Sau đó, tài xế lên xe rời khỏi hiện trường. Công an đã truy xét mời tài xế lên làm việc.

img

Tài xế khai do thấy nạn nhân co giật nên hoảng sợ lên xe rời khỏi hiện trường. 

Qua làm việc, tài xế Phú khai nhận sau va chạm thì Phú thấy các nạn nhân co giật. Do hoảng sợ nên tài xế đã vội lên xe rời khỏi hiện trường. Căn cứ những chứng cứ tại hiện trường, camera an ninh, công an xác định tài xế Phú vi phạm 2 lỗi gồm: Rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Về phía 2 nạn nhân cũng có 1 phần lỗi. Hiện sức khoẻ của anh Long chưa ổn định nên công an vẫn đang chờ hồi phục để làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem