Vũ Thành An "hy sinh" Tết để “cày” vé dự Olympic

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 29/01/2016 18:00 PM (GMT+7)
Sau giải đấu ở Italia, mùng 2 tết, Thành An sẽ về nước và vẫn kịp tận hưởng vài ngày tết ngắn ngủi bên gia đình.
Bình luận 0

Lúc này, khi không khí tết cổ truyền ấm áp đã cận kề, kiếm thủ Vũ Thành An vẫn miệt mài xuất ngoại thi đấu với quyết tâm tích điểm để lần đầu tiên giành vé chính thức dự Olympic 2016 tại Brazil…

img

Vũ Thành An đang quyết tâm giành vé chính thức dự Olympic 2016. ảnh: Hiền Anh

Để chuẩn bị cho giải quốc tế ở Italia diễn ra ngày 29.1 Vũ Thành An lên đường xuất ngoại hôm (25.1). Trao đổi với NTNN khi đang quá cảnh tại Pháp, Thành An nói: “Để có vé chính thức dự Olympic dưới dạng tích điểm, mình phải xếp hạng 1-2 châu Á. Với những gì đã làm được trong năm qua, hiện tôi đang đứng thứ 3 châu Á và phải nỗ lực thêm rất nhiều trước thời điểm Liên đoàn Đấu kiếm thế giới chốt danh sách vào tháng 4.2016. Được đứng trên sàn đấu Olympic luôn là ước mơ, khát khao của tôi và hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực trong năm tuổi (Thành An sinh năm 1992, tuổi Nhâm Thân-PV)”.

Theo kế hoạch, sau giải đấu ở Italia, mùng 2 tết, Thành An sẽ về nước và vẫn kịp tận hưởng vài ngày tết ngắn ngủi bên gia đình. Sau đó, anh lại phải bước vào tập luyện rồi di chuyển sang Ba Lan dự giải vào cuối tháng 2, tiếp đó sang Hàn Quốc thi đấu trong tháng 3: “Cơ hội lúc này vẫn là 50-50 cho các kiếm thủ trên châu lục khi số điểm của các vận động viên (VĐV) trong tốp đầu rất sít sao. Về phần mình, suốt thời gian qua tôi vẫn luôn nỗ lực tập luyện với sự tự tin cao nhất. Đồ ăn ở châu Âu cũng khá hợp với tôi, sức khỏe tốt nên hy vọng sẽ thể hiện được hết những phẩm chất của mình ở 3 giải quyết định sắp tới”- Thành An bày tỏ.

Trong trường hợp không thành công ở hệ thống tích điểm, An và các tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam còn cơ hội cuối cùng tại vòng loại Olympic khu vực châu Á vào tháng 4.2016. Nhận xét về cậu học trò, huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang bày tỏ: “Trong năm 2015, An đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc mà bằng chứng là 2 HCV cá nhân, đồng đội kiếm chém SEA Games 2015, HCV cá nhân giải U23 châu Á, HCĐ đồng đội U23 châu Á. Tinh thần, ý chí thi đấu của An là rất tốt và tôi tin ở tuổi 24, An sẽ làm nên điều kỳ diệu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem