Vụ tố cán bộ “bảo kê”: Nhiều đoạn ghi âm “chung chi” chưa công bố?

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 22/11/2017 15:53 PM (GMT+7)
Người tố cáo cán bộ nhận tiền “bảo kê” doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên facebook cá nhân mong muốn Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra, xử lý.
Bình luận 0

Chiều 22.11, ông Nguyễn Quang Hiếu (trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) cho biết, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định vừa có buổi làm việc liên quan đến thông tin ông đăng tải lên facebook cá nhân tố cáo ông N.Q.D - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Sơn “bảo kê” doanh nghiệp khai thác đất trái phép.

“Tại buổi làm việc trên, tôi đã trình bày hết những bức xúc của mình. Phía Ban Nội chính yêu cầu tôi nên có đơn trình bày cụ thể để họ có cơ sở giải quyết. Nếu sự việc nghiêm trọng sẽ chuyển sang cơ quan công an điều tra, làm rõ”, ông Hiếu thông tin.

img

Ông Nguyễn Quang Hiếu tố cáo cán bộ "bảo kê" đất tặc và mong công an vào cuộc điều tra.

Theo ông Hiếu, ngày 19.11, ông đã đưa lên trang facebook đoạn ghi âm giữa ông và ông T.V.D (chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ngói, trụ sở huyện Tây Sơn) nói về việc “chung chi” để được khai thác đất trái phép. Tại cuộc nói chuyện này, ông T.V.D cho biết, hơn mỗi tháng, ông phải “chung chi” cho ông Chín Dũng (tên thường gọi của ông N.Q.D - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Sơn - 10 triệu đồng.

Ngoài đoạn ghi âm nói trên, ông Hiếu khẳng định, ông vẫn còn giữ một số đoạn ghi âm với các chủ doanh nghiệp khác cho biết, có “chung chi” cho ông N.Q.D. Tuy nhiên, do nhiều lý do, ông chưa thể công bố lên facebook.

“Tôi muốn công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra vì hiện trường khai thác đất trái phép còn đó. Tôi sẽ cung cấp mọi thông tin liên quan, chuyện này phải làm rõ trắng đen, ai đúng, ai sai… phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Hiếu khẳng định.  

Ngày 22.11, PV nhiều lần gọi điện thoại vào số máy của ông N.Q.D để trao đổi về những nội dung mà ông Nguyễn Quang Hiếu tố cáo trên facebook cá nhân, nhưng ông D không bắt máy.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) có buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Hiếu liên quan đến việc ông này đưa thông tin tố cáo ông N.Q.D - Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Sơn - “bảo kê” doanh nghiệp khai thác đất trái phép lên facebook. Phía chính quyền huyện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ và có biện pháp xử lý theo đúng quy định. Báo chí liên lạc với ông N.Q.D nhưng ông D từ chối gặp và hứa sẽ cung cấp thông tin sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem