Vụ trịnh xuân thanh

  • Vụ án Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm liên quan tới khoản thua lỗ 3.300 tỷ đồng tại PVC được dư luận đặc biệt quan tâm suốt thời gian qua. Ngày 25.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng - đã yêu cầu sớm đưa vụ án này ra xét xử cuối năm 2017, đầu 2018.
  • Trả lời câu hỏi về việc thanh tra tài sản, đất đai của gia đình ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái), tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành, đến nay đã quá thời hạn và cơ quan chức năng sẽ "hoàn thiện văn bản để công bố".
  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định hủy bỏ Quyết định khen thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Đồng thời, Chủ tịch nước cũng quyết định hủy bỏ danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao Động hạng Nhất, Huân chương Lao Động hạng Nhì đối với Tổng Cty PVC, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 477/QĐ-TTg hủy bỏ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11.1.2010 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
  • Bộ Công Thương đã có công văn gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) về việc kiến nghị hủy quyết định khen thưởng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
  • Mở rộng vụ án hình sự Trịnh Xuân Thanh, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi Cố ý làm trái quy định... và tham ô tài sản, liên quan đến vụ thua lỗ và thất thoát gần 3.300 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty PVC...
  • C46 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC.
  • Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa khởi tố vắng mặt Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) TCty CP Xây lắp dầu khí VN (PVC) - thêm tội “Tham ô tài sản” do chỉ đạo thuộc cấp ăn chia số tiền chênh lệch bán dự án Thanh Hà của Cienco5 Land. Vậy Trịnh Xuân Thanh đã tham ô tài sản như thế nào?
  • Trong phiên xử phúc thẩm tại TAND cấp cao tại Hà Nội vụ án lừa đảo tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thẩm phán - chủ tọa phiên toà Nguyễn Văn Sơn đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cùng 6 người khác về tội Tham ô tài sản.
  • Tranh thủ giải lao sau phiên họp trù bị của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an bước ra ngoài hành lang. Cánh báo chí đã ào đến để xin phỏng vấn ông về vụ Trịnh Xuân Thanh. Vị tướng Công an nhìn các phóng viên mỉm cười.