Vụ trục xuất 64 lao động Trung Quốc: Phạt Silent Bay 80 triệu

Mai Khuê Thứ ba, ngày 19/07/2016 21:15 PM (GMT+7)
Chiều 19.7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Silent Bay vì đã sử dụng trái phép 64 lao động Trung Quốc…
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Silent Bay, (địa chỉ 55A đường Bạch Đằng, phường Tân Lập, TP Nha Trang- Khánh Hòa) do con trai nguyên giám đốc Sở Văn hóa – thể thao vào du lịch tỉnh Khánh Hòa là chủ khi ông này còn đương chức.

img

Du khách Trung Quốc tại Nha Trang. Ảnh minh họa

Trong số 80 triệu đồng tiền phạt này, có 75 triệu đồng phạt vì hành vi sử dụng 64 người lao động nước ngoài (Trung Quốc) làm việc tại cho công ty mà không có giấy phép lao động theo quy định. Số tiền còn lại là phạt do hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động du lịch lữ hành quốc tế của công ty này.

Trong đó đáng lưu ý là trong 3 tháng (từ tháng 2.1026 đến tháng 5.2016) Công ty này đã phục vụ 6.187 lượt khách Trung Quốc du lịch ở Nha Trang nhưng không lập, lưu trữ hồ sơ của đoàn khách nào.

Công ty này còn bị phạt bổ sung là đình chỉ 3 tháng hoạt động sử dụng lao động người nước ngoài.

Theo quyết định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, Tổng cục Du lịch cũng đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh, đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem