Vụ trưởng của Bộ GD&ĐT khẳng định bị mạo danh trong vụ đo nồng độ cồn

Diệu Thu Thứ sáu, ngày 03/01/2020 11:11 AM (GMT+7)
Bộ GD-ĐT vừa có thông tin chính thức về việc Vụ trưởng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên bị mạo danh vụ công an đo nồng độ cồn tối 2/1.
Bình luận 0

img

Nam tài xế nhận là Vụ trưởng ở Bộ Giáo dục và Đạo tạo xin bỏ qua lỗi vi phạm (Ảnh: NLĐ)

Tối 2/1, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) xử lý vi phạm giao thông theo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại nút giao Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại đây, lực lượng CSGT đã dừng xe 29Y5–XXX do một người đàn ông ngoài 60 tuổi đang điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Người đàn ông này thừa nhận có uống bia trong một đám giỗ và cho biết là "Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT".

Trước sự việc trên, sáng 3/1, Bộ GD-ĐT đã có thông tin chính thức.

Theo đó, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục - Đào tạo khẳng định, mình bị mạo danh trong vụ công an giữ người có nồng độ cồn vượt mức cho phép tại Cầu Giấy, Hà Nội.

“Tại thời điểm tối 2/1, tôi đang đi công tác”, ông Linh khẳng định.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Uống bia rồi lái xe biển đẹp 8668, tự nhận là Vụ trưởng ở Bộ GD-ĐT, dọa gọi Bộ trưởng

Người đàn ông đi xe máy lớn tuổi ở Hà Nội khi bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn vào tối 2-1...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem