Vụ truy sát 3 người thương vong ở Đà Nẵng: Nghi phạm đã tự tử

Quốc Lâm Thứ tư, ngày 25/07/2018 14:18 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc 2 người chết, 1 người bị thương trong căn nhà trọ ở Đà Nẵng.
Bình luận 0

img

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vụ án mạng 2 người chết, 1 người bị thương trong căn nhà trọ, ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. 

Theo điều tra, chị T.T.N.H (33 tuổi, phường Hòa Khánh Nam,  quận Liên Chiểu) có quan hệ tình cảm với anh Lê N.V  (37 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Còn ông Trần C. được xác định là đối tượng thực hiện vụ việc đã tự vong do tự sát.

Như đã đưa tin, khoảng 11h45 ngày 24.7, người dân khu vực nghe tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà trọ cho thuê tại hẻm 717 đường Tôn Đản (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Khi chạy tới hiện trường, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, 2 người bị thương nặng nên đã báo cơ quan chức năng. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu, nhưng một người tử vong trên đường đến bệnh viện; người còn lại bị thương nặng ở vùng đầu.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định danh tính hai người tử vong là ông Trần C. (52 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và T.T.N.H. (33 tuổi, trú quận Liên Chiểu). Người bị thương nặng vùng đầu được xác định là L.N.V. (37 tuổi, trú P.Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Sau tiếng la hét trong nhà trọ, 2 người chết, 1 người bị thương

Nghe tiếng la hét bên trong ngôi nhà trọ trên đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), người dân đến kiểm tra, phát hiện...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem