Vụ tử vong do điện thoại phát nổ khi đang sạc: Lời kể nhân chứng

Phong Lâm Thứ năm, ngày 03/10/2019 21:42 PM (GMT+7)
Khi chủ trang trại cá tầm đi vệ sinh thì thấy anh Phạm Thế Tài (18 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đang co quắp bên chiếc điện thoại cháy sém...
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên tử vong do cắm sạc điện thoại, chiều tối 10/3, ông Trương Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đang xác định điện thoại này là hàng chính hãng hay trôi nổi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

img

Chiếc điện thoại của nạn nhân khi xảy ra vụ việc.

Hiện, Công an huyện Đam Rông đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Kể lại sự việc tại trang trại cá tầm của mình, ông Nguyễn Duy Khánh cho biết, nạn nhân từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên trang trại của ông làm được gần 4 tháng thì xảy ra sự việc.

"Ngày 2/10, Tài mắc võng ngủ ngoài hiên nhà, đến khoảng 3h30 sáng, vợ tôi dậy đi vệ sinh thì phát hiện Tài nằm bất động dưới đất, hai tay co quắp bên chiếc điện thoại cháy sém nên hô hoán mọi người. Khi đó, tôi chạy ra đụng vào người Tài thì bị điện giật nhẹ nên đã rút ổ cắm điện ra. Tôi gọi em trai ra kiểm tra nhưng phát hiện Tài đã tử vong nên báo chính quyền địa phương", ông Khánh kể lại.

img

Bàn tay của nạn nhân cũng bị bỏng nặng sau vụ nổ.

Ông Khánh cũng cho biết, thời điểm đó chiếc điện thoại bị cháy, dây sạc điện thoại kéo căng nên bị đứt khiến điện rò rỉ. Nạn nhân là bạn thân của em trai ông, rất chăm chỉ, hiền lành.

Trước đó, tối 2/10, anh Tài cắm sạc pin cho chiếc điện thoại của mình thì bất ngờ nổ lớn. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, anh Tài tử vong bên chiếc điện thoại iPhone màu trắng. Bên cạnh thi thể nạn nhân là chiếc đầu sạc màu trắng được gắn với dây màu đen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem