Vụ VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ: Cục TDTT chỉ đạo báo cáo trước ngày 17/1

Lê Minh Thứ ba, ngày 16/01/2024 12:10 PM (GMT+7)
Sáng ngày 16/1, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng Phòng thể thao thành tích cao I (Cục Thể dục thể thao) đã trao đổi với Dân Việt xung quanh vụ VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương xin giải nghệ và tố cáo việc phải nộp 10% tiền thưởng huy chương cho HLV của mình.
Bình luận 0

"Chúng tôi đang cho HLV giải trình việc "cắt phế" VĐV"

Ngày 15/1, làng Thể thao Việt Nam lại xôn xao trước thông tin VĐV Phạm Như Phương, thành viên của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam năm 2023 vừa bị gạch tên khỏi danh sách tập huấn của đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam năm 2024.

Vụ VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ: Cục TDTT chỉ đạo báo cáo trước ngày 17/1- Ảnh 1.

VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương bức xúc làm đơn xin giải nghệ ở tuổi 20. Ảnh: Minh Quân (Báo Lao Động)

Việc này khiến Phạm Như Phương thất vọng và làm đơn xin giải nghệ ở tuổi 20. Không chỉ quyết định giải nghệ, Phạm Như Phương còn tố cáo việc, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% tiền thưởng huy chương, nộp 50% tiền thưởng nóng hay phải nộp một khoản "quỹ lạ" hàng tháng cho HLV N.T.D - HLV phụ trách trực tiếp của mình ở Bộ môn TDDC Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

Trao đổi với Dân Việt về vụ việc này vào sáng ngày 16/1, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng Phòng thể thao thành tích cao I (Cục Thể dục thể thao) nói:

"Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, chiều 15/1, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã ký công văn về việc xác minh thông tin bài viết: "Cú sốc ở tuyển TDDC quốc gia: VĐV tố bị "thu phế" tiền thưởng huy chương" được báo Dân Trí đăng tải ngày 15/1/2024.

Công văn nêu rõ: Cục TDTT đề nghị Trung tâm HLTTQG Hà Nội phối hợp cùng Phòng thể thao thành tích cao I, Liên đoàn thể dục Việt Nam khẩn trương xác minh làm rõ và báo cáo sực việc cho lãnh đạo Cục TDTT trước ngày 17/1/2024".

Theo ông Vinh, ông đã kiểm tra lại quy trình triệu tập đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam năm 2024 thì nhận thấy đơn vị chủ quản của VĐV Phạm Như Phương là Hà Nội không đề xuất VĐV này tập trung đội tuyển.

Vụ VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ: Cục TDTT chỉ đạo báo cáo trước ngày 17/1- Ảnh 3.

VĐV Phạm Như Phương (ngoài cùng bên phải) giành 2 HCB, 2 HCĐ SEA Games 31 tại Việt Nam. Ảnh: Báo Lao Động

"Việc cắt phế với VĐV, tôi đang cho HLV trực tiếp giải trình. Trên cơ sở rà soát, làm việc với các bộ phận có liên quan, chúng tôi sẽ báo cáo các cấp để có hình thức xử lý, nếu có vi phạm, theo đúng các quy định và sẽ thông tin sớm nhất đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Riêng với ĐTQG thì không có chuyện thu tiền của VĐV và các HLV đã ký vào báo cáo".

Xung quanh vụ việc, HLV trưởng đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ quốc gia Nguyễn Thị Thanh Thuý cũng khẳng định: “Không có việc bắt VĐV chia tiền thưởng ở đội tuyển quốc gia. Và trường hợp của Phạm Như Phương cũng vậy, hoàn toàn không có chuyện đội tuyển quốc gia thu tiền phần trăm tiền thưởng từ VĐV này”.

Còn ông Bùi Trung Thiện - Phụ trách môn thể dục - Cục Thể dục thể thao nhấn mạnh: "Ở ĐTQG bao nhiêu năm qua không có việc này".

Về lý do Phạm Như Phương bị gạch tên trong danh sách tập huấn đội tuyển TDDC Việt Namnăm 2024, ông Bùi Trung Thiện nhấn mạnh: "Không ai gạch tên ai cả. Việc kỷ luật Như Phương là của Hà Nội (đơn vị chủ quản của VĐV). 

Tháng 12/2023, Phạm Như Phương xin nghỉ nhưng chưa có sự đồng ý từ ban huấn luyện lẫn Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Muốn xin nghỉ phải có giấy phép và quyết định, vì liên quan tới chấm công, tiền lương nữa chứ không phải xin nghỉ xong là nghỉ luôn.

Về phía đội tuyển quốc gia, đầu năm 2024 bắt đầu tuyển chọn VĐV lên tập trung nhưng bạn ấy chưa từ nước ngoài về. VĐV không lên tập luyện thì không thể nào cho lên tập trung đội tuyển quốc gia được. Đây là đội tuyển quốc gia, không phải ở địa phương. Còn có ban huấn luyện và VĐV khác, không phải ai muốn nghỉ là nghỉ".

Phạm Như Phương cũng là một hot tiktoker trên mạng xã hội. Trước đó một tờ báo đã đăng tải thông tin trả lời phỏng vấn của nữ VĐV này. Theo đó mọi chuyện xuất phát từ việc cô có chuyến đi Mỹ để thăm bạn bè, người thân hồi tháng 12/2023. Sau đó cô nhận án kỷ luật nặng bằng việc bị gạch tên khỏi danh sách tập huấn đội tuyển TDDC Việt Nam năm 2024, bị trả về đơn vị chủ quản là Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.

"Các thầy cô bảo tôi vi phạm kỷ luật khi đi ra nước ngoài mà không báo cáo lên bộ môn TDDC và Ban giám đốc Trung tâm. Thực tế thì tôi đã có gửi đơn và thông báo đến hai HLV phụ trách trực tiếp của mình về chuyến đi, các thầy cô đã nhất trí duyệt cho tôi đi thì tôi mới đi, nhưng khi tôi về nước tôi mới biết mình bị kỷ luật", Phạm Như Phương cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem