Vụ xâm hại bé gái ở vườn chuối: Công an nêu lý do không khởi tố tội hiếp dâm

DV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 21/03/2019 07:23 AM (GMT+7)
Nói về vụ xâm hại bé gái ở vườn chuối, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho hay do Trình một mực khai không giao cấu nên đã khởi tố anh ta về hành vi dâm ô. 
Bình luận 0

Theo VnExpress: Ngày 20.3, bà mẹ ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết con gái 9 tuổi đã đi học trở lại sau những ngày khủng hoảng tinh thần vì bị xâm hại tình dục, tuy nhiên em chưa thể viết bài do tay bị gãy. Bé hiện sợ gặp người lạ và liên tục giật mình trong giấc ngủ.

"Cháu bị xâm hại vùng kín mà công an chỉ khởi tố nghi phạm tội về tội Dâm ô. Kẻ này đáng lẽ phải bị bắt nhưng lại được cho tại ngoại. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi khi Công an Hà Nội vào cuộc", bà nói và cho hay gia đình chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm kẻ xấu.

img

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ

Giải thích vì sao có quyết định xử lý ban đầu khiến nhiều người bức xúc trong những ngày qua, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ Trần Trí Dũng cho VnExpress biết: Tiếp nhận thông tin bé gái bị xâm hại, nhà chức trách rà soát nhiều người, xác định nghi phạm số một là Nguyễn Trọng Trình (30 tuổi, trú xã Hoà Chính), làm nghề bán thịt lợn. Qua nhiều cuộc hỏi cung, nghi phạm Trình chỉ khai dùng tay sờ vào vùng kín. 

Công an đưa bé gái đi giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nhưng lúc này chỉ khám được bên ngoài vì nạn nhân đang đau và chảy máu nhiều.

Theo ông Dũng, do yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi phải có hành vi giao cấu nên sau 9 ngày tạm giữ nghi phạm, Công an huyện Chương Mỹ thống nhất với VKS huyện về việc khởi tố Trình theo tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Nếu kết quả điều tra sau này thấy có đủ căn cứ về hành vi hiếp dâm sẽ chuyển tội danh.

Viện dẫn Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, ông Dũng nói tội danh này có quy định về hành vi "quan hệ tình dục khác" nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. "Bởi vậy, chúng tôi rất khó khởi tố ngay hành vi hiếp dâm", ông Dũng nói và cho hay Công an Chương Mỹ đã làm đúng quy định.

"Khung hình phạt của tội dâm ô từ sáu tháng đến ba năm nên chúng tôi cho bị can tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú", ông Dũng nói.

img

Hình ảnh Trình chở bé gái trên xe máy bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 19.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội rút hồ sơ từ Công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng, xem xét xử lý bị can Trình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015. Trình bị bắt ngay sau đó.

Cùng ngày, VKSND Hà Nội có văn bản đề nghị Công an Hà Nội nghiên cứu thay đổi tội danh từ Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi sang Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, trưa 24.2, nhận cuộc gọi của chồng là anh Vũ Viết M báo con đi lạc ngoài đường, chị Nguyễn Thị H (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) vội vàng đi đón con gái là cháu Vũ N.Q (9 tuổi).

Theo lời chị H, khi đi đến đầu làng, chị thấy một người cùng thôn đang đèo Q. Q liên tục gào khóc. Trên mặt và quần áo cháu dính nhiều vết máu.

Chị H đưa con gái đi tắm rửa thì phát hiện trên cổ cháu có vết hằn hình bàn tay, tay phải Q bị gãy, trên người có nhiều vết xước, một chiếc răng hàm dưới cũng bị gãy và bộ phận sinh dục chảy máu không ngừng. Nghi con gái bị xâm hại, chị H cùng chồng đã làm đơn trình báo Công an huyện Chương Mỹ.

Video: Lời khai 'sốc' của kẻ xâm hại tình dục bé gái ở vườn chuối. Nguồn: ANTĐ

Tại cơ quan công an trước đó, Trình khai nhận, ngày 24.2, trên đường về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ thì thấy bé gái đi một mình đã nảy sinh ý định dâm ô đối với cháu. 

Trình dụ dỗ bé lên xe, chở tới một vườn chuối ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Tại đây, Trình đã dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Q, khiến cháu Q bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải và gãy răng hàm dưới.

Đối tượng Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào năm 2007. Đến tháng 4.2013, Trình được ra tù và trở về Chương Mỹ sinh sống. Trình đã có vợ và 2 con, làm nghề bán thịt lợn. Trình cũng là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của Công an huyện Chương Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem