• Bộ thương mại Mỹ mới đây đã công bố kết quả về thuế chống bán phá giá POR14 đối với lô hàng cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1/8/2016 đến 31/7/2017.
  • May mắn thoát lỗ quý I.2018 nhờ ghi nhận khoản doanh thu từ thoái vốn khỏi Công ty CP Thực phẩm Sao Ta, thế nhưng tình hình kinh doanh của “vua cá tra” Hùng Vương (Công ty CP Hùng Vương, mã chứng khoán: HVG) vẫn cực kỳ... ảm đạm. “Vua cá tra” nổi tiếng một thời liệu có thể trở lại được đường đua đang là một dấu chấm hỏi với các nhà đầu tư.
  • Liên tục có những “sai số” nghiêm trọng trong các báo cáo tài chính tự lập của "Vua cá tra" Thủy sản Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) so với báo cáo tài chính sau kiểm toán, khiến nhiều nhà đầu tư “lao đao” theo đà rơi thẳng đứng của giá cổ phiếu.
  • Liên tục thoái vốn và... “bán con”, thế nhưng bức tranh tài chính của Thủy sản Hùng Vương vẫn chưa thể thoát cảnh ảm đạm. Những lời hứa của Chủ tịch HĐQT Dương Ngọc Minh ngày nào về một “Vua cá tra” Hùng Vương sẽ thoát khỏi bờ vực thua lỗ dường như còn quá xa vời.
  • Trước thông tin thoái vốn khỏi bất động sản và chia lợi nhuận, cổ phiếu HVG đã bất ngờ tăng trần lên 6.480 đồng/cổ phiếu (tăng 6,9%) và khớp gần 1,2 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, đây là phiên tăng trần “hiếm hoi” sau gần 3 tháng giao dịch của mã cổ phiếu này...
  • Thông qua chiến lược M&A, Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) đã xây dựng được một “đế chế” trong các lĩnh vực sản xuất con giống, nuôi trồng, sản xuất thức ăn, chế biến, xuất khẩu thủy sản và giá cổ phiếu thời hoàng kim có khi lên trên 100.000 đồng/CP. Tuy nhiên hiện tại, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này ngày một lùi xa so với mệnh giá và chưa bằng 1/10 so với thời đỉnh cao...