Vựa hoa lớn nhất Hà Nội hối hả vào mùa "hốt bạc"

Thứ ba, ngày 22/12/2015 10:55 AM (GMT+7)
Những ngày này, không khí làm việc của các chủ vườn diễn ra khá nhộn nhịp, những người trồng đào Nhật Tân đang tất bật chăm sóc tưới cây, vặt lá và tạo dáng chờ ngày ra hoa.
Bình luận 0

img

Làng đào Nhật Tân được xem là vựa hoa lớn nhất Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng là đất trồng đào với những gốc đào trồng với kỹ thuật cao, cắt tỉa cầu kỳ

img

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán vì thế hàng trăm hộ dân ở làng đào Nhật Tân cũng đang gấp rút bước vào vụ mùa lớn nhất của năm.

img

Những ngày này, không khí làm việc của các chủ vườn diễn ra khá nhộn nhịp, những người trồng đào Nhật Tân đang tất bật chăm sóc tưới cây, vặt lá và tạo dáng chờ ngày ra hoa

img

Theo những người làm vườn lâu năm, thông thường đào sẽ được tuốt lá trước thời điểm khoảng 40-50 ngày. Tuy nhiên, tùy từng giống đào mà thời gian này khác nhau. Có loại đào phải tuốt trước Tết khoảng 90 ngày

img

Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường và nền nhiệt cao hơn so với mọi năm. Tuy nhiên những nông dân trồng đào cho biết, diễn biến này cũng không quá lo ngại, việc điều chỉnh để đào nở đúng dịp tết không mấy khó khăn.

img

So với mọi năm, các vườn cho biết năm nay giá cả sẽ không có nhiều biến động. Nếu có tăng thì cũng không đáng kể.

img

Những gốc đào có giá từ 5 – 7 triệu khả năng sẽ được tiêu thụ nhiều.Thời điểm này, tại một số nhà vườn, các gốc đào đã bắt đầu có người đến đặt mua, trong đó một số loại đào như Thất thốn, đào thế vẫn bán chạy hơn cả…

img

img

Do thời tiết nắng ấm, một số cây đào đã có dấu hiệu rụng lá và ra hoa. Tuy nhiên, theo các chủ vườn đây là diễn biến bình thường và không đáng lo ngại.

Người dân Nhật Tân hối hả vào mùa "hốt bạc"

Toàn Vũ - Đăng Đức (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem