Vua Khải Định
-
Tháng 6.1925, Phan Châu Trinh về nước. Ông tiếp tục tuyên truyền, đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền v.v..
-
Ngày 21.6.1922, vua Khải Định đặt chân xuống cảng Marseille, bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến nước Pháp. Nhân dịp này, Hoàng tử Vĩnh Thụy - người sau này là vua Bảo Đại - cũng được vua cha đưa sang Pháp du học.
-
Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, hay còn gọi là Đức Từ Cung, là bà hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn và của cả chế độ phong kiến Việt Nam. Cuộc đời bà dường như đã linh nghiệm trước lời tiên tri kỳ lạ của một ông thầy địa lý.
-
Vào năm 1918, vua Khải Định đã có một chuyến Ngự giá Bắc tuần theo thông lệ của các vua nhà Nguyễn. Trong chuyến đi này, vua đã đi từ Huế ra Hà Nội, lên biên giới Lạng Sơn, vòng về Hải Phòng, Nam Định trước khi lên tàu về Kinh đô.
-
Cho đến nay, hậu thế vẫn chưa tìm ra câu trả lời thích đáng cho các "bê bối" trong hoàng tộc nhà Nguyễn.
-
Dưới thời phong kiến, những quy chế thi cử thường hết sức nghiêm ngặt. Thí sinh có thể bị gông cổ, đánh trượng, bỏ tù nếu phạm trường quy.
-
Do ăn chơi sa đọa, quen thói nịnh thực dân Pháp, một ông vua triều Nguyễn bị người đời mỉa mai “tiên sư của nghề nịnh nọt”.
-
Vua ngày xưa ăn uống như thế nào, thức ăn gồm những món gì, việc nấu nướng ra sao là câu chuyện nhiều người muốn tìm hiểu.
-
Trong ba vị vua cuối cùng của Việt Nam, vua Duy Tân lên ngôi khi mới 8 tuổi, nổi bật bởi lòng yêu nước, thương dân và tinh thần chống Pháp.
-
Trừ các vua nhà Nguyễn như Khải Định, Bảo Đại từng sang Pháp, bạn có biết những vị vua, chúa nào từng ra nước ngoài?