Vua phá lưới World Cup 2022: Gọi tên Messi?

Chủ nhật, ngày 06/11/2022 17:10 PM (GMT+7)
Với việc Argentina là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022 thì khả năng Messi có cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới là cực kỳ lớn. Ngoài ra một vài cái tên khác như Karim Benzema hay Harry Kane cũng là những gương mặt sáng giá.
Bình luận 0

Lionel Messi – Argentina

Lionel Messi cùng Argentina đang đạt phong độ cao trước thềm World Cup 2022.Kể từ thất bại trước Brazil tại bán kết Copa America năm 2019, đội bóng có biệt danh La Albiceleste đã lột xác và duy trì phong độ ấn tượng bằng mạch trận bất bại kéo dài lên tới con số 35 trận. Trong giai đoạn này, Argentina giành 2 danh hiệu lớn là Copa America 2021 và Siêu cúp Liên lục địa 2022.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đang là một tập thể bất khả chiến bại với bộ khung đề cao tính chắc chắn nhưng cũng chẳng kém phần biến ảo, đặc biệt ở hàng công và đầu tàu chắc chắn là Lionel Messi.

Vua phá lưới World Cup 2022: Gọi tên Messi? - Ảnh 1.

Messi đang có phong độ cao trước thềm World Cup 2022

Với những gì đang thể hiện trong thời gian qua Messi đang có bước chạy đà hoàn hảo cho công cuộc chinh phục cúp vàng thế giới lần thứ 3 cho Argentina. Anh ghi 12 bàn và có 14 kiến tạo trong 18 lần ra sân cho PSG. Trong 2 trận giao hữu của Argentina cuối tháng 9, Messi góp bốn bàn. Điều này trái ngược với 1 năm trước, khi anh chuyển đến PSG sau 20 năm gắn bó cùng Barca.

Với việc Argentina là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022 thì khả năng Messi có cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới là cực kỳ lớn. Cũng như danh hiệu World Cup, Messi chưa từng giành Vua phá lưới của giải đấu dù đã có 4 kỳ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Anh cũng chỉ còn thiếu duy nhất danh hiệu World Cup để khẳng định vị thế huyền thoại sống của bóng đá thế giới nói chung cũng như ĐT Argentina nói riêng. Messi cũng đang hướng đến các kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng La Albiceleste.

Harry Kane – Anh

Không giống như Messi, Harry Kane từng được một lần vinh danh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất World Cup khi giải đấu diễn ra tại Nga vào năm 2018. Kỳ World Cup này, tiền đạo của ĐT Anh đã ghi 6 bàn thắng. Trong số 6 bàn thắng đó, 5 bàn được ghi tại vòng bảng, 1 bàn vào lưới Colombia tại vòng 1/8. Tuy nhiên trong các trận tứ kết, bán kết và tranh hạng 3, chân sút của Tam Sư đều tịt ngòi.

Vua phá lưới World Cup 2022: Gọi tên Messi? - Ảnh 2.

Kane quyết tâm bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới World Cup.

World Cup 2022 chắc chắn Harry Kane muốn bảo vệ thành công danh hiệu Vua phá lưới cùng ĐT Anh. Khả năng của Kane là không cần bàn cãi khi anh luôn nằm trong top những chân sút xuất sắc nhất EPL qua từng mùa giải. Tất nhiên sẽ tuyệt vời hơn nếu như cầu thủ đang khoác áo Tottenham cùng Tam sư vô địch.

ĐT Anh Anh nói chung và Harry Kane nói riêng luôn thể hiện cực tốt ở các giải đấu lớn nhưng cái họ thiếu chính là kinh nghiệm và sự lạnh lùng ở những thời khắc quyết định. Nếu Kane vẫn thể hiện cái duyên ghi bàn như ở giải đấu cách đây 4 năm tại Nga, Vua phá lưới rất khó thoát khỏi tay Anh.

Karim Benzema – Pháp

Karim Benzema mới nhận được danh hiệu Quả bóng vàng 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng và cũng là nguồn động lực vô cùng lớn cho tiền đạo Real Madrid trước thềm World Cup 2022.

Không chỉ thể hiện phong độ đáng sợ trong màu áo CLB, khi được gọi trở lại ĐTQG, Benzema ngay lập tức chứng tỏ đẳng cấp của mình với 9 bàn thắng tại vòng loại World Cup.

Vua phá lưới World Cup 2022: Gọi tên Messi? - Ảnh 3.

Benzema - Đương kim Quả bóng vàng 2022.

Dù đã vắng mặt ở ĐTQG khá lâu nhưng anh vẫn là chân sút xuất sắc thứ 5 trong lịch sử bóng đá Pháp. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng như ở mùa giải 2021/2022  khả năng chân sút số 9 đoạt danh hiệu Vua phá lưới là không hề nhỏ.

Kylian Mbappe – Pháp

Bỏ qua những câu chuyện bên lề, Kylian Mbappe vẫn là niềm hy vọng lớn của ĐT Pháp tại World Cup 2022. Trong màu áo PSG, dù vướng tin đồn mâu thuẫn với Neymar và ban lãnh đạo nhưng anh vẫn duy trì thành tích ghi bàn đáng nể với 12 pha lập công sau 14 trận ra sân.

Vua phá lưới World Cup 2022: Gọi tên Messi? - Ảnh 4.

Mbappe vẫn là niềm hy vọng số 1 của ĐT Pháp

Khi trở lại phục vụ đội tuyển Pháp trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022, cầu thủ mang áo số 10 là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của đội sau người anh cả của anh, Karim Benzema. Mới đây anh đã ghi bàn thắng quốc tế thứ 28 trong 58 lần khoác áo tuyển Pháp khi đối đầu với Áo ở Nations League 2022/2023. Bản thân Mbappe cũng thừa nhận rằng anh cảm thấy "thoải mái hơn rất nhiều" khi chơi cùng với Giroud so với khi khoác áo CLB PSG. Sự thoải mái ấy có thể giúp anh thi đấu bùng nổ tại World Cup 2022.

Phong Trần (Bongda365)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem