Vua Thiệu Trị
-
Phần thì phẫn chí, phần thì thương dân, dựa vào lòng người còn tưởng nhớ tới nhà Lê, Cao Bá Quát suy tôn một người thuộc dòng dõi nhà Lê làm minh chủ, đó là Lê Duy Cự, còn tự mình lãnh chức Quốc sư. Cuộc khởi nghĩa thất bại, Cao Bá Quát tử trận ở tuổi 46.
-
Tên địa danh “Thanh Hoá” được các nhà khoa học xác định có từ năm 1029 đời vua Lý Thái Tông vương triều nhà Lý. Vậy trước và sau đó, danh xưng vùng đất Thanh Hoá ngày nay được đổi tên bao nhiêu lần?
-
Lăng Thiệu Trị (nơi an nghỉ của vua Thiệu Trị-ông vua thứ 3 vương triều nhà Nguyễn) thuộc làng Cư Chánh, phường Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, cách kinh thành Huế khoảng 8km. Xương lăng là lăng duy nhất hướng mặt về hướng Tây bắc, hướng không được dùng đến trong các công trình kiến trúc cung điện, lăng tẩm thời nhà Nguyễn...
-
Có lẽ chẳng phải vì vô tình hay ngẫu nhiên mà hình ảnh con ngựa (mã) lại được nhiều vị vua coi trọng, được khắc trên nhiều lăng mộ, linh khí quốc gia cũng như nhiều công trình kiến trúc ở Huế. Ngựa dưới thời vương triều nhà Nguyễn và các triều đại phong kiến Việt Nam trước đó là phương tiện để đi lại, vận chuyển hàng hóa...
-
Dù chỉ đỗ Cử nhân, Trương Minh Giảng (1792-1841) đã chứng tỏ tài năng xuất chúng trên nhiều lĩnh vực: từ võ nghiệp hiển hách, sử học uyên thâm đến khả năng quản lý tài ba, trở thành một trong những công thần bậc nhất triều Nguyễn.
-
55 năm sống trong cung cấm, bà là một trong số bà hoàng đức cao vọng trọng, quyền uy bậc nhất triều Nguyễn. Tên của bà được đặt cho 1 bệnh viện phụ sản lớn nhất miền Nam hiện nay.
-
Đằng sau hình ảnh một vị vua tài năng và đức độ, Tự Đức còn được biết đến với tấm lòng hiếu học và sự tôn trọng sâu sắc đối với những người thầy của mình. Chính những người thầy đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên nhân cách và tài năng của vị vua này.
-
Người được vua sủng ái thì nhận tột đỉnh vinh quang, hạnh phúc nhưng cũng có những người mang nỗi buồn cô đơn, không thể than thở cùng ai.
-
Hoàng Thái hậu Từ Dụ là một trong những bà hoàng đẹp nhất của triều Nguyễn, đã sống qua 10 đời vua Triều Nguyễn. Bà là người có tính nết đoan trang, nhân từ, đức độ… và cả những điều bà để lại cho đến tận bây giờ.
-
Xương Lăng là nơi chôn cất thi hài vua Thiệu Trị-vị vua thứ 3 của vương triều nhà Nguyễn, tọa lạc tại làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy (nay là thành phố Huế). Xương Lăng là lăng duy nhất quay mặt về hướng Tây-Bắc, một hướng ít được dùng trong kiến trúc cung điện, lăng tẩm thời Nguyễn.