Vũng Rô

  • Dân Việt - Ngày 31.5, UBND tỉnh Phú Yên đã có kết luận thanh tra, ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô của ông Nguyễn Minh.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Phú Yên ra lệnh nghiêm cấm nuôi trồng thủy sản tại vịnh Vũng Rô từ tháng 10.2013 và yêu cầu di dời lồng bè để triển khai các dự án công nghiệp.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.5, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, dự án lọc hóa dầu Vũng Rô (huyện Đông Hòa) sẽ được khởi công vào giữa năm nay.
  • Dân Việt - Cá dìa, cá dò có “tướng tá” gần giống nhau, chỉ khác là da cá dìa có lấm chấm hoa… Thịt cá trắng thơm hơn gà tơ xa lắc. Nấu chua, chỉ cần nắm lá giang hoặc lá me. Còn nướng trên lửa than thì… khỏi nói!
  • (Dân Việt) - Giang hồ xưa nay đồn đại, đất Sông Cầu (Phú Yên) “vô địch thiên hạ” về các món hải sản, đầm vịnh nên thơ và con gái đẹp và mệnh danh Sông Cầu là “thủ đô tôm hùm lồng” thì khó ai bàn cãi…
  • (Dân Việt) - Từ ngày 11.3, chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên đường Phước Tân - Bãi Ngà, tại thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) chính thức đi vào hoạt động.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.11, UBND tỉnh Phú Yên ra công văn nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân thả lại giống mới, đầu tư mới hoặc mở rộng lồng, bè và cấm tất cả các hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô (huyện Đông Hòa) sau tháng 10.2013.
  • (Dân Việt) - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc đề nghị Bộ NNPTNT chỉ đạo Tổng cục Thủy sản không cấp phép cho tàu và người Trung Quốc tự do đi lại, thu mua vận chuyển hải sản ở Phú Yên, nhất là Vũng Rô.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.6, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự đã có văn bản cho rằng, tất cả các ngành chức năng Phú Yên và Văn phòng UBND tỉnh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý dẫn đến tình trạng người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trái phép ở Vũng Rô.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.6, đoàn công tác liên ngành tỉnh Phú Yên do Sở NNPTNT tỉnh Phú Yên dẫn đầu, đã đến kiểm tra việc nuôi thủy sản tại Vũng Rô (Hòa Xuân Nam, Đông Hòa).