Vùng xanh mở rộng, Đà Nẵng sẽ nới lỏng cho dân thuận tiện đi lại, kinh doanh

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 10/09/2021 20:55 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh trong cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng diễn ra tối 10/9.
Bình luận 0

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Lê Trung Chinh lưu ý các đơn vị, địa phương chủ động việc lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1, các F liên quan hoàn thành việc cách ly tập trung hiện đang thực hiện cách ly tại nhà.

Ngoài ra, ông Chinh yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động phương án, duy trì các vùng xanh liên phường để sẵn sàng cho việc mở lại các hoạt động cần thiết.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch cần thiết khi số ca mắc trong cộng đồng vẫn tiếp tục được ghi nhận.

Vùng xanh mở rộng, Đà Nẵng sẽ nới lỏng cho dân thuận tiện đi lại, buôn bán kinh doanh - Ảnh 1.

Đà Nẵng kiểm soát người lưu thông từ vùng xanh tới các địa điểm trên địa bàn thành phố. Ảnh: Đình Thiên

“Dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn luôn thường trực. Vì vậy đề nghị các đơn vị, sở, ngành tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết, không lơ là, chủ quan và buông lỏng các nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành phố.

Các địa phương cũng cần linh hoạt, chủ động trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ cho các trường hợp F1, F liên quan sau khi hoàn thành cách ly tập trung đang thực hiện cách ly tại nhà, việc lấy mẫu cần lưu ý hạn chế tối đa việc tụ tập đông người làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm”, ông Chinh lưu ý

Tại cuộc họp, thông tin các địa phương nêu ra cho biết, hiện nay số vùng xanh trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang tiếp tục được mở rộng. Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cho đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện quyết tâm của các địa phương trong việc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Vùng xanh mở rộng, Đà Nẵng sẽ nới lỏng cho dân thuận tiện đi lại, buôn bán kinh doanh - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vùng xanh mở rộng, Đà Nẵng sẽ nới lỏng cho dân thuận tiện đi lại, buôn bán kinh doanh. Ảnh: Đình Thiên

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục củng cố, duy trì các biện pháp để giữ vững và mở rộng vùng xanh.

"Quan điểm của lãnh đạo thành phố nếu các vùng xanh liên phường được mở rộng, thành phố sẽ xem xét để địa phương đó nới lỏng và mở cửa thêm một số hoạt động cần thiết, người dân có thể được thuận tiện đi lại, kinh doanh, buôn bán", ông Chinh nói.

Tại cuộc họp, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngành y tế đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình trên toàn địa bàn, đạt tỷ lệ 100,8%. Theo đó, đến nay đã có 268.640 lượt người được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc Covid-19.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn. Hiện còn một số chùm mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đang cho xét nghiệm khẳng định, dự kiến sẽ ghi nhận thêm một số ca mắc mới.

“Một số ca mắc không rõ nguồn lây. Điều này có thể khẳng định mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn. Đề nghị các đơn vị, địa phương sau khi ghi nhận ca mắc mới cần điều tra, truy vết kỹ, không bỏ sót các F1, F liên quan”, bác sĩ Thủy khuyến cáo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem