Vườn quốc gia bạch mã
-
Loài rắn mới phát hiện ở đỉnh núi Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) đã được đặt tên là rắn ráo xanh Bạch Mã (Ptyas bachmaensis).
-
Nhiều loài động vật hoang dã, động vật quý hiếm thuộc diện nguy cấp như loài lửng lợn Đông Dương, con mang Trường Sơn, gà lôi trắng...được phát hiện tại vùng rừng núi Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.
-
Ngày 19/10, Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiếp nhận 3 cá thể gấu do người dân tự nguyện chuyển giao.
-
2 cá thể gấu được một hộ dân ở Hà Nội tự nguyện chuyển giao đã được đưa vào Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.
-
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia tiến hành trồng các loài cây gỗ bản địa phủ xanh diện tích khoảng 3,5 ha ở các khu vực thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’hen Niê.
-
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia và Vườn quốc gia Bạch Mã tiến hành đợt trồng rừng Bạch Mã lần 4 với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’hen Niê.
-
Dự án Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở 2 do Tổ chức Động vật Châu Á viện trợ không hoàn lại với kinh phí 10,5 triệu USD, tương đương 242,5 tỷ đồng.
-
Trung tâm cứu hộ gấu này có diện tích 12,7ha, được đặt ở khu hành chính của Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.
-
Tháng 6, những cánh rừng ươi Bạch Mã thấp thoáng ánh vàng dưới chân thác Đỗ Quyên. Cả một khoảnh rừng nằm bên tuyến cao tốc La Sơn- Túy Loan (đi qua địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) rực rỡ hoa ươi và chuẩn bị kết trái cũng là lúc những dấu chân kiểm lâm in hằn vất vả lên phía rừng già!
-
Gần 4.000 cây gỗ lớn bản địa đã được trồng tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại bão lũ miền Trung, cải thiện các chức năng sinh thái rừng, tạo ra ngôi nhà an toàn, khỏe mạnh cho các loài động vật hoang dã quý hiếm.