Walcott lập công, Arsenal thoát thua trước M.U

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 17/05/2015 23:56 PM (GMT+7)
Chơi lép vế trong phần lớn thời gian và bị dẫn bàn trước nhưng nhờ có sự tỏa sáng của Theo Walcott nên Arsenal đã cầm hòa M.U với tỷ số 1-1 ở trận Super Sunday tại vòng 37 Premier League vừa kết thúc trên sân Old Trafford cách đây ít phút.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

M.U:
De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Rojo; Blind;Mata, Herrera, Fellaini, Young; Falcao.

Arsenal: Ospina; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal;Coquelin, Cazorla; Ramsey, Ozil, Sanchez; Giroud.

Bàn thắng: Herrera (30’) - Walcott (82’).

img

Walcott đã ghi bàn giúp Arsenal giành được 1 điểm quý giá.

Ngay từ đầu trận đấu, M.U đã không giấu giếm ý đồ “đánh phủ đầu” Arsenal. Với thế trận áp đảo, Quỷ đỏ đã tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Ospina (13-Arsenal). Thế nhưng, cả Young (18), Falcao (9), Mata (8) đều không thể chuyển hóa những cơ hội mà mình có được thành bàn thắng.

Sau khoảng 20 phút chơi léo vế, Arsenal đã siết chặt lại cự ly đội hình và thi đấu ngang ngửa với M.U. Tuy nhiên, khi đang thi đấu khởi sắc, Pháo thủ thành London lại phải đón nhận bàn thua trước.

Xuất phát từ tình huống đi bóng bên cánh trái ở phút 30, Young (18-M.U) thực hiện pha tạt bóng vừa tầm vào trong vòng cấm để Herrera (21) thoải mái tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần không cho thủ thành Ospina (13-Arsenal) một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho M.U.

Bàn mở tỷ số của Herrera đã giúp các cầu thủ M.U trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu sắc nét hơn. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ sân Old Trafford vẫn không ghi thêm được bàn thắng trong quãng thời gian còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, M.U vẫn chơi ép sân nhưng không mang lại hiệu quả. Sau đó, Arsenal đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 63, Giroud (12-Arsenal) có pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm loại bỏ Rojo (5-M.U) nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể chiến thắng được thủ môn De Gea (1-M.U).

Quãng thời gian tiếp theo, Arsenal tiếp tục dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 70, Ramsey (16-Arsenal) có pha tâng bóng qua đầu De Gea (1-M.U) trong vòng cấm. Rất may là Rojo (5) đã kịp phá bóng trước vạch vôi, cứu cho M.U một bàn thua trông thấy.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Arsenal, HLV Arsene Wenger đã tung cả Theo Walcott (14) và Jack Wilshere (10) vào sân. Bên phía M.U, De Gea (1) bị dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho thủ môn dự bị Victor Valdes (32).

Sự điều chỉnh của HLV Wenger đã giúp lối chơi tấn công của Arsenal trở nên khởi sắc hơn. Phút 82, Walcott (14-Arsenal) đi bóng lắt léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chạm chân Blackett (42-M.U) đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Valdes (32-M.U), ấn định tỷ số hòa 1-1 cho The Gunners. 

Với kết quả này, Arsenal tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 71 điểm sau 36 trận, kém đội đứng trên là Man City 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, M.U vẫn “giậm chân” ở vị trí thứ 4 khi có được 69 điểm qua 37 trận.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem