Wave Cup Legend: Mẫu giày huyền thoại xứng đáng điểm 10 cho chất lượng của Mizuno

PV Thứ năm, ngày 24/09/2020 11:25 AM (GMT+7)
Mizuno Wave Cup Legend là mẫu giày được sáng tạo bởi những nhà thiết kế hàng đầu của Mizuno, do đó sản phẩm ưu việt này luôn tạo cho khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối về chất lượng của sản phẩm.
Bình luận 0
Wave Cup Legend: Mẫu giày huyền thoại làm nên tên tuổi của Mizuno - Ảnh 1.

Mizuno Wave Cup Legend là mẫu giày được thiết kế dành riêng cho danh thủ Rivaldo

Mizuno Wave Cup Legend là mẫu giày cỏ nhân tạo cao cấp của Mizuno, sản phẩm mang thiết kế cổ điển dựa trên đôi giày Wave Cup khuôn mẫu của huyền thoại đội tuyển Brazil - Rivaldo sử dụng tại WORLD CUP 2002.

Với cấu tạo bằng da tự nhiên Kagaroo nguyên khối, đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của MIZUNO, hội tụ rất nhiều công nghệ và mang lại cho người chơi cảm giác tốt nhất

Được biết, Mizuno ra mắt thế hệ Wave Cup đầu tiên vào năm 2001, với công nghệ Mizuno Wave Technology. Vào năm 2002, Wave Cup thế hệ thứ hai được sử dụng Compact Wave, với ưu điểm nhẹ hơn, cảm giác bóng chân thật và việc kiểm soát bóng cũng dễ dàng hơn.

Mẫu giày được sáng tạo bởi những nhà thiết kế hàng đầu của Mizuno, nên luôn tạo cho khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối. Hầu hết giày đá bóng như Mizuno Wave Cup Legend AS đều có trọng lương khá nhẹ, độ bền cao, chống sốc và chống trơn trượt cực kỳ tốt.

Wave Cup Legend: Mẫu giày huyền thoại làm nên tên tuổi của Mizuno - Ảnh 2.

Wave Cup Legend hỗ trợ rất tốt cho cầu thủ khi thi đấu trong điều kiện thời tiết xấu

Thân giày được làm từ da thật da Kangaroo cao cấp mềm mại, chống nước nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi thi đấu ở mặt sân nhân tạo mỗi khi gặp mưa, qua đó hỗ trợ các cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn ở những điều kiện thời tiết xấu.

Đặc biệt, điểm đáng chú ý của dòng sản phẩm Ware cup là mặt đế giày được phủ đinh dăm TF cao cấp, loại đinh chuyên dụng dành cho sân cỏ nhân tạo. Mizuno cũng rất tinh tế khi bố trí đinh đa giác bên ngoài kết hợp với đinh tròn bên trong để hỗ trợ xoay chuyển linh hoạt hơn.

Thêm vào đó, đinh giày dạng mảnh, trải dài và đều, phù hợp với những cầu thủ có lối chơi di chuyển nhanh, linh hoạt. Khuôn đế của giày được trang bị thêm đế trợ lực Euphoric ( U4ic ) vốn dành cho những đôi giày chạy bộ của Mizuno, nay đã được tính hợp vào giày đá bóng, mang đến cảm giác êm ái hơn khi di chuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem