Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ký kết hiệp định tài trợ 371 triệu USD giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và quản lý tài nguyên nước.
Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký hiệp định cho các khoản vay và tín dụng trị giá 560 triệu USD hỗ trợ hai dự án nhằm hỗ trợ phát triển đô thị và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 7.6, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT đã tổ chức lễ Trao tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho bà Victoria Kwakwa- Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vì những đóng góp to lớn của bà trong việc hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam.
Ngày 20.7 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo “Điểm lại”, theo đó kinh tế Việt Nam tiếp tục hồi phục với mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 6,28% trong nửa đầu năm 2015.
Theo AFP, ngày 30.4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua thỏa thuận viện trợ 17 tỷ USD cho Ukraine, một phần trong gói viện trợ 27 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu và các tổ chức tài chính khác.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 502 phê duyệt danh mục Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3”, với tổng đầu tư 200 triệu USD bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).
Ngày 7.4 tại Hà Nội, WB công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vùng Đông Á và Thái Bình Dương, theo đó dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng với mức khoảng 5,5% trong năm 2014...