WB
-
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 502 phê duyệt danh mục Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3”, với tổng đầu tư 200 triệu USD bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).
-
Ngày 7.4 tại Hà Nội, WB công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vùng Đông Á và Thái Bình Dương, theo đó dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng với mức khoảng 5,5% trong năm 2014...
-
Ngày 11.3, Cơ quan Bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) – cơ quan chuyên về bảo hiểm rủi ro chính trị và tăng cường tín dụng của Nhóm Ngân hàng Thế giới đã thông báo quyết định hỗ trợ cho dự án cải tạo và mở rộng Quốc lộ 20 của Việt Nam.
-
Ngày 23.1, Ban giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản tín dụng giá 60 triệu USD giúp tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam thông qua cải tiến công tác quản lý và cung ứng dịch vụ xã hội trên cả nước.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ định Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phục vụ cho Khoản viện trợ trong khuôn khổ Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững".
-
Ngày 20.1, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị ở Việt Nam”.
-
Chiều 2.12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam với dự đoán GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng khiêm tốn ở mức 5,5% vào thời điểm 2015 và ổn định kinh tế vĩ mô sẽ hồi phục cơ bản.
-
Ngày 29.11, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo phát triển Việt Nam 2014, nhấn mạnh, người lao động Việt Nam cần trang bị các kỹ năng nhận thức, hành vi và kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của một nền kinh tế hiện đại.
-
Trong chiếc iPad trị giá 499 USD, chi phí nhân công sản xuất chỉ có 33 USD, và khâu lắp ráp cuối cùng tại Trung Quốc chỉ chiếm 8 USD trong đó.
-
Ngày 7.11 tại Hà Nội, Bộ KHĐT đã khởi động Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp sử dụng vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB).