World Cup 2026 “siêu khủng” sẽ tổ chức như thế nào với số đội lên tới 48?

Hải Đăng (theo The Sun) Thứ ba, ngày 20/12/2022 17:10 PM (GMT+7)
Kỳ World Cup 2026 sẽ do 3 quốc gia CONCACAF gồm Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức, dự kiến có 48 đội tham dự, số lượng lớn nhất từ trước tới nay, và tất nhiên, số trận đấu cũng là một con số kỷ lục: 104 trận.
Bình luận 0

World Cup 2022 đã kết thúc với chiếc cúp Vàng vô địch thuộc về Argentina sau trận chung kết đầy kịch tính được đánh giá là "hay nhất trong lịch sử".

World Cup 2026 “siêu khủng” sẽ tổ chức như thế nào với số đội tham dự kỷ lục? - Ảnh 1.

World Cup 2022 kết thúc với chức vô địch dành cho Messi và các đồng đội. Ảnh: Getty

Một cái kết viên mãn và cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho Messi ở kỳ World Cup được coi là cuối cùng trong sự nghiệp đầy ắp danh hiệu của M10.

"Tấm màn nhung trên sân khấu Qatar" đã khép lại với nụ cười mãn nguyện của nước chủ nhà Qatar và cả FIFA với một kỳ World Cup "thành công, đáng nhớ nhất lịch sử". Giờ là lúc hãy hướng đến những gì sẽ chờ đón người hâm mộ môn thể thao Vua ở kỳ World Cup 4 năm sau, nơi 3 nước khu vực CONCACAF gồm Mỹ, Mexico và Canada là những nước đăng cai.

World Cup có số đội tham dự kỷ lục

Nếu như Mỹ đã từng một lần đăng cai World Cup còn Mexico thậm chí có hai lần là chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh thì World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên Canada có được vinh dự này.

World Cup 2026 “siêu khủng” sẽ tổ chức như thế nào với số đội tham dự kỷ lục? - Ảnh 2.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở 16 thành phố của 3 nước đồng đăng cai: Mỹ - Mexico - Canada với số đội tham dự kỷ lục: 48 đội.

World Cup 2026 sẽ có sự tham dự của 48 quốc gia, tăng hơn 16 đội so với số lượng anh tài góp mặt kể từ World Cup 1998 tới nay. Theo FIFA, châu Phi, châu Á và châu Mỹ sẽ tăng số suất tham gia, thậm chí lần đầu tiên, châu Đại Dương chắc chắn sẽ có một suất mà không phải qua đấu loại liên lục địa như hiện tại.

Với số lượng đội tham dự kỷ lục nên tất nhiên, World Cup 2026 cũng sẽ có số trận đấu và thời gian kỷ lục: 104 trận và 33 ngày.

Rắc rối về lựa chọn thể thức

Sau khi chứng kiến vòng bảng đầy kịch tính và hấp dẫn tại Qatar, FIFA nhiều khả năng vẫn giữ nguyên thể thức với mỗi bảng gồm 4 đội, tức là sẽ có 12 bảng đấu. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là thể thức sau vòng đấu bảng.

Cách đơn giản nhất là lựa chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cộng thêm 8 đội thứ 3 xuất sắc nhất vào vòng 32 đội. Tức là sẽ có thêm một vòng đấu so với World Cup 2022 và đội vô địch sẽ cần thi đấu 8 trận so với 7 như hiện tại.

Một giải pháp khác cũng được tính đến là, 8 đội đầu bảng xuất sắc nhất giành quyền vào vòng 16 đội, trong khi 4 đội đầu bảng khác cùng với 12 đội nhì bảng phân cặp đấu loại trực tiếp để giành 8 suất còn lại.

Theo thể thức này, số trận đấu sẽ giảm từ 104 trận xuống còn 96 trận, vẫn là một con số kỷ lục so với 64 trận như thể thức áp dụng tại Qatar, và cũng vẫn gây ra nhiều tranh luận.

Theo đó, sẽ có những đội hưởng lợi nhờ lá thăm may mắn rơi vào một bảng đấu "nhẹ ký" và giành chiến thắng cả 3 trận vòng bảng. Bên cạnh đó, thể thức này cũng làm thay đổi nguyên tắc tất cả các đội phải thi đấu số trận giống nhau để giành chức vô địch.

Một vấn đề khác cần bàn đến là số trận thi đấu mỗi ngày ở vòng bảng. Tại Qatar, giải đấu diễn ra trong 29 ngày, với 4 trận đấu mỗi ngày ở vòng bảng. Các CLB lớn ở châu Âu chắc chắn sẽ gây sức ép lên FIFA để ngăn việc giải đấu mở rộng kéo dài quá 33 ngày.

Xét theo yếu tố đó, giải pháp là cần nâng số trận vòng bảng diễn ra mỗi ngày lên 6 trận. Nhưng việc các trận thi đấu ở nhiều thành phố với múi giờ khác nhau cũng gây ra không ít phiền toái đối với FIFA trong việc đáp ứng nhu cầu người xem ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

World Cup diễn ra trên 16 thành phố ở 3 quốc gia, với 4 múi giờ

Giải đấu năm 2026 sẽ quay trở lại việc tổ chức vào mùa hè theo truyền thống, thay vì diễn ra vào tháng 11-12 tại Qatar. Tuy nhiên, với việc tổ chức các trận đấu tại 16 thành phố trên khắp Mỹ, Canada và Mexico, công tác hậu cần sẽ rất phức tạp.

Một điều dễ nhận thấy nữa là khác với World Cup 2022 tại Qatar, nơi tất cả 8 sân vận động đều nằm trong và xung quanh thủ đô Doha, cách nhau chỉ khoảng một giờ lái xe thì tại World Cup 2026, việc lái xe giữa các địa điểm thi đấu là bất khả thi. Các CĐV sẽ phải di chuyển giữa Canada, Mexico và Mỹ bằng máy bay để dự khán trận đấu mà mình yêu thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem