World Cup: Hàng triệu cổ động viên sợ sốt xuất huyết

Long Nguyên Thứ tư, ngày 11/06/2014 17:54 PM (GMT+7)
World Cup 2014 hóa ra không chỉ có nỗi lo về khí hậu, biểu tình hay điều kiện ăn ở. Các đội bóng dự giải cũng như hàng triệu lượt cổ động viên (CĐV) sẽ phải hết sức cẩn trọng để tránh dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát bất cứ lúc nào tại Brazil.
Bình luận 0

Khi muỗi cũng là nỗi lo

Khởi nguồn của chuyện dịch bệnh ảnh hưởng đến World Cup 2014 không xuất phát tại Brazil mà lại bắt đầu ở... Paraguay. Cuối tháng 5 vừa qua, giới chức Paraguay đã đưa ra báo động đỏ về dịch sốt xuất huyết (SXH) có thể bùng phát tại một số địa điểm. Đáng chú ý, tất cả những nơi này đều giáp biên giới với Brazil. Ông Silvio Ortega - Cục trưởng Cục ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm Paraguay cảnh báo: “Nếu Brazil không có những biện pháp thích hợp để bảo vệ các đội bóng và CĐV, dịch SXH có thể khiến họ gặp rất nhiều rắc rối”.

Để cảnh báo của mình thêm sức nặng, ông Ortega nêu đích danh một số địa điểm của Brazil đăng cai các trận đấu của World Cup 2014 (giáp biên giới với Paraguay) có nguy cơ mắc dịch SXH như bang Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas Gerais. Điểm đáng lo ngại là ở Brazil hiện đang là mùa đông, nhưng dịch bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm. Không những vậy, số người chết vì bệnh này lại tăng lên theo từng năm. Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil, năm 2012 có 292 người chết vì SXH thì đến năm 2013 là gần 600.

Tại Brazil, dịch SXH được gây ra bởi 4 chủng virus lây truyền qua muỗi Aedes Aegypti. Chính vì vậy, muỗi sẽ trở thành địch thủ vô cùng đáng sợ về sức khỏe với các đội bóng và đặc biệt là người hâm mộ.

Ông Ortega vì thế đề nghị giới chức tại khu vực biên giới giữa 2 nước cần có biện pháp ngăn ngừa. Trong khi đó, chính quyền Brazil những ngày qua đã liên tục khuyến cáo người dân, du khách phải mặc quần áo dài, sử dụng thuốc xịt chống muỗi, mắc màn khi đi ngủ và hạn chế tham quan với thời gian dài trong rừng rậm Amazon.

Cẩn tắc vô áy náy

Đón nhận thông tin không vui này, người hâm mộ đương nhiên phải tìm mọi cách tự bảo vệ sức khỏe nếu không muốn bỏ lỡ các trận đấu hay tại World Cup 2014. Còn với các đội bóng, họ đang lên những phương án tối ưu nhất để tránh bị tai bay, vạ gió. Cẩn thận nhất là đội tuyển Anh. HLV Roy Hodgson đã một công đôi việc khi cảnh báo các cầu thủ của mình lúc đến Rio (Brazil) thì tốt nhất là đừng đi chơi đêm ở những nơi… lắm muỗi để tránh bị muỗi đốt. Còn tại khách sạn Royal Tulip, nơi đội Anh đóng quân ở vòng bảng, theo điều khoản hợp đồng thuê phòng giữa hai bên, nếu để dịch SXH xuất hiện thì đội Anh chỉ phải trả một nửa tiền phòng.

Theo thống kê nhanh của Bộ Y tế Brazil, từ đầu năm 2014 đến hết tháng 5.2014, đã có 1.416 ca nguy kịch do bị SXH. Nếu tính đủ số người bị dịch trong thời gian này thì con số sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tương tự, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề này. HLV Paulo Bento khẳng định: “Hai nỗi lo của chúng tôi bây giờ là chấn thương của Cristiano Ronaldo và dịch SXH tại Campinas, bang Sao Paulo”. Theo báo cáo của bộ phận y tế tại Campinas, họ vừa phát hiện một ổ dịch và đang tìm cách xử lý.

Các đội bóng khác dự World Cup 2014 cũng đưa ra yêu cầu với bộ phận y tế của ban tổ chức giải tại những khách sạn họ ở trong thời gian diễn ra Cúp thế giới là phải khử trùng sạch sẽ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem