Xã Bảo Ninh
-
Cây mai vàng cổ thụ cổ kỳ mỹ này ở sân một nhà dân tại thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Cây cổ thụ-lão mai vàng có tuổi đời gần 100 năm tuổi, nhiều người tới trả tiền tỷ mà bà nông dân không bán.
-
Tại triển lãm mai vàng ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), một cây mai vàng cổ thụ trông như gốc củi khô mang tên "Long Vân Huyền Vũ" khiến dân tình trầm trồ. Cây mai vàng cổ thụ này đã có người trả 500 triệu đồng mà ông chủ chưa muốn bán.
-
Đây là động vật bổ dưỡng bỗng xuất hiện la liệt ở bãi biển của một xã của Quảng Bình, dân kéo ra vớt
Người dân kéo nhau ra bờ biển xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vớt sò huyết mang về ăn hoặc bán ngay tại bờ, có người kiếm được tiền triệu. Sò huyết, loài nhuyễn thể ăn bổ dưỡng bỗng xuất hiện nhiều sau bão số 4. -
Anh Nguyễn Bình Thạnh, nông dân thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, (tỉnh Quảng Bình) đang trồng mai vàng-thứ cây cảnh đang hot. Anh tạo thế cho hàng trăm cây mai vàng, có cây mai vàng cổ thụ được trả 250 triệu đồng mà anh chưa bán.
-
Bà con nông dân ở thôn Cửa Thôn, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang trồng khoai lang tím trên đất cát, mỗi năm cây khoai lang tím trồng được 2 vụ và cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/ha.
-
Ngư dân Phạm Tuyển (SN 1982, ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Với việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào đánh bắt hải sản, ngư dân Phạm Tuyển thường xuyên thắng đậm những chuyến vươn khơi. Tàu của ông vừa trúng đậm luồng cá nục 250 tấn, thu về 2,4 tỷ đồng.
-
Những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019, ông Trần Công Thuật – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, tặng quà động viên ngư dân tại Khu neo đậu tránh trú bão Nhật Lệ, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).
-
Chị Đào Thị Tám (SN 1970) ở thôn Đồng Dương (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đã gây dựng nên thương hiệu Nước mắm Long Tám nổi tiếng. Ngoài ra chị còn là bà chủ của cơ sở chế biến cá khô lớn nhất xã Bảo Ninh.