Xã Bông Trang
-
Xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ nổi tiếng với những loại trái ngon như nhãn xuồng, thanh long ruột đỏ, mà gần đây còn được nhiều người biết đến với giống táo dây. Trái táo có vị ngọt đậm, giòn, thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy.
-
Hiện nay, nhiều hộ nông dân ở huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tập trung nuôi, tăng đàn heo rừng lai, gà trống thiến...để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
-
Tân dụng các loại thức ăn từ rau cỏ, nhánh thanh long, trái cây… nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có thêm thu nhập từ mô hình nuôi heo rừng lai.
-
Tận dụng lợi thế về đất đai, điều kiện môi trường, nông dân huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có thu nhập tốt hơn, lãi nhiều hơn từ mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng “trồng cây đặc sản - nuôi con đặc sản”.
-
Tận dụng lợi thế về đất đai, điều kiện môi trường, nông dân huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có thu nhập ổn định từ mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng “trồng cây đặc sản - nuôi con đặc sản”.
-
Vườn nhãn trái vụ sáng lung linh, huyền ảo, mấy tháng sau nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ trúng đậm
Trong khi nhiều vườn nhãn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang trong giai đoạn dưỡng cây, chờ vào chính vụ (mùa Hè), thì tại xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc), những người nông dân trồng nhãn nơi đây lại kiếm bộn tiền từ vụ thu hoạch nhãn trong những ngày đầu mùa Xuân. -
Lợi nhuận không đủ để trang trải chi phí sản xuất, nhiều nông dân huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang phá bỏ thanh long, chuyển đổi sang loại cây trồng khác.
-
“Trước đây, mùa dưỡng ong tôi thường cho “ăn” đường trắng để nuôi ong chờ đến mùa lấy mật. Bây giờ thì không thể, do giá đường trắng lên đến 20 - 22.000 đồng/kg trong khi mật chỉ khoảng 18 ngàn/kg. Tôi gần như “thả nổi” để đàn ong tự kiếm thức ăn hoặc sử dụng mật ong tồn đọng mà công ty không thu mua để cho ong “ăn” lại. Như vậy chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng gần như không thu hồi lại được khiến chỉ mới gần 1 năm, tôi thua lỗ cả trăm triệu đồng”, anh Thành-1 người nuôi ong ở xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu than thở.