Xã cốc san
-
Bà Hoàng Thị Chắp ở thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã tìm tòi, nghiên cứu nuôi thành công loại cá bỗng giống đặc sản. Đây là loài cá bỗng sinh sống ngoài tự nhiên trên các dòng sông, con suối có độ dốc cao, sạch.
-
Để đảm bảo các phương tiện lưu thông qua lại được thuận lợi, an toàn, các đơn vị liên quan đã tập trung huy động máy móc dọn sạch đất đá mặt đường tại Km127+700, Quốc lộ 4D, thuộc xã Cốc San, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
-
Tối ngày 22/7, tại Km127+700, Quốc lộ 4D, thuộc xã Cốc San, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sạt lở đất, đá kèm theo đổ cây từ taluy dương gây tắc đường, ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người dân.
-
Ông Hoàng Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã Cốc San, TP. Lào Cai xác nhận, trên địa bàn xã Cốc San vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe khách, khiến một người tử vong.
-
Từ khi lai tạo thành công giống cá chép mới, ông Hoàng Xuân Phú (dân tộc Giáy) ở thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) luôn đắt hàng, có thời điểm trang trại của ông sản xuất cá giống không đủ cung cấp cho khách hàng tại các tỉnh, thành.
-
Đến thăm mô hình nuôi cá giống của gia đình bà Hoàng Thị Chắp, thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai chúng tôi cảm phục trước người phụ nữ dân tộc Giáy làm kinh tế giỏi.
-
Ông Hoàng Xuân Phú là người nổi tiếng ở xã Cốc San, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) nhờ biệt tài tạo ra loài cá cá chép lai trong quá trình cho cá chép ta phối giống với cá chép Trung Quốc.
-
Với kinh nghiệm gần 30 trong nghề, xuất phát từ hai bàn tay trắng, đến nay gia đình bà Hoàng Thị Chắp - "nữ hoàng" nuôi cá người dân tộc Giáy ở xã Cốc San, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã xây dựng thành công mô hình nuôi cá nước ngọt rộng 17ha, doanh thu từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.
-
Ngày 6/8 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã giải ngân 700 triệu đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (nguồnTrung ương Hội NDVN ủy thác) cho 14 hộ hội viên, nông dân vay vốn, thực hiện dự án “Nuôi cá chép lai thâm canh” tại xã Cốc San, TP. Lào Cai.