Xã hòa phong

  • Do mưa lớn liên tục đã khiến tình trạng sạt lở xảy ra khá nghiêm trọng tại các xã Hòa Lễ, Hòa Phong, huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Hiện địa phương này có 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và nhiều ngôi nhà khác bị vùi lấp.
  • Thời gian qua, không ít nông dân trên địa bàn huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thỏa thuận với doanh nghiệp để trồng cây nhàu và bao tiêu sản phẩm cây nhàu. Điều đáng nói là việc thỏa thuận này thường là thỏa thuận... miệng, không ký kết hợp đồng sản xuất.
  • Là người chịu khó tìm tòi, học hỏi những mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Đặng Thị Bích Vân (ở thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã mạnh dạn thử nghiệm và thành công với mô hình đa cây, đa con trong trang trại rộng 2 ha của gia đình. Đặc biệt, gần đây chị đã triển khai nuôi gà bằng ấu trùng ruồi lính đen mang lại hiệu quả cao.
  • Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của xã Hòa Phong (Hòa Vang) ngày càng khởi sắc, hạ tầng cơ sở dần được hoàn thiện đã tạo đà cho thương mại dịch vụ (TMDV) phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
  • Sáng 14.2 (mùng 10 tháng Giêng) lễ hội đình làng Túy Loan trên 500 tuổi diễn ra với các nghi lễ truyền thống cùng những trò chơi dân gian.
  • Dù mới thành lập song HTX mộc mỹ nghệ Hòa Thuận, xã Hòa Phong (Mỹ Hào, Hưng Yên) đã cho thấy sự hiệu quả với mô hình kinh tế tập thể. Từ những cơ sở sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, HTX nhanh chóng định hình hướng phát triển một cách bài bản, từ đó tạo sức bật cho kinh tế địa phương.
  • Về xã Hòa Phong (Tây Hòa, Phú Yên) những ngày này, đến đâu cũng bắt gặp những con đường làng ngập tràn sắc hoa, nhà cửa hai bên xây dựng khang trang, kiên cố. Có được hình ảnh làng quê yên bình, trù phú như bây giờ chính là nhờ sự quyết tâm cao, đồng lòng của chính quyền và người dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
  • Học nhiều ngành nghề, thế nhưng anh Phan văn Hùng (SN 1985, quê Quảng Nam, trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lại chuyển sang trồng nấm, mỗi năm "bỏ túi" 200 triệu đồng.
  • Sau khi xã Hoà Tiến và Hoà Châu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào năm 2013, TP.Đà Nẵng quyết tâm năm nay (2014) đưa thêm 3 xã về đích NTM. 3 xã đó là: Hoà Khương, Hoà Phong và Hoà Phước.