Xã Hồng Lý
-
Đến nay, ông Tuyên, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) có hơn 1 mẫu vườn trồng cây cảnh đa dạng như cây sanh, cây si, mẫu đơn, ổi, tường vi, duối...Ngoài gần 100 cây cảnh có dáng thế lớn, tuổi cây cao, giá trị kinh tế đạt từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi cây, ông Tuyên có hàng nghìn chậu cây cảnh bonsai.
-
Trung bình mỗi sào trồng cây hoa hòe sẽ cho năng suất từ 100 -130kg nụ hòe khô/năm, nếu chăm sóc tốt sẽ cho thu đến 150kg/năm. Với giá hoa hòe bán hiện tại từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/kg hòe khô, nông dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vẫn lãi 15 triệu đồng/sào/năm.
-
Đến nay, gia đình ông Tuyên, xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có hơn 1 mẫu vườn trồng cây cảnh đa dạng các loại như cây sanh, cây si, cây mẫu đơn, cây ổi, cây tường vi, cây duối… Ngoài gần 100 cây cảnh có dáng thế lớn, tuổi cây cao, giá trị kinh tế đạt từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi cây...
-
Vườn táo lê Đài Loan của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, nông dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) hiện có trên 300 ha hòe dược liệu, trong đó, tập trung ở xã vùng bãi như Hồng Lý (130 ha), xã Bách Thuận (87 ha).
-
Thái Bình: Trồng thứ cây "quý như vàng" quanh bờ ao, cảnh đẹp như phim, bứt hoa bán đắt như tôm tươi
Trên chiếc xe máy, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huê, thôn Phú Mỹ (xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tất bật chở những bông hoa hòe vừa mới thu hoạch về xếp gọn ở góc sân. Gần 1ha trồng cây hoa hòe mà gia đình chị thuê mượn ruộng của bà con trong xã trồng, nay đã vào vụ thu hoạch hoa lứa 2. -
Gần 10 năm nay, nhiều hộ dân xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nuôi ốc nhồi thương phẩm cho thu nhập khá và ổn định. Cùng nuôi ốc nhồi nhưng anh Lê Mạnh Cường, thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý lại chọn hướng đi riêng là nuôi ốc nhồi giống.
-
Khai thác lợi thế chất đất phù sa màu mỡ, những năm gần đây, nông dân xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nhạy bén chuyển đổi từ các loại cây màu truyền thống như ngô, lạc sang trồng cây hòe dược liệu. Với 170ha hòe, Hồng Lý hiện là xã có diện tích hòe lớn nhất huyện Vũ Thư.
-
Nuôi ốc nhồi (hay còn gọi là ốc bươu đen, ốc bươu ta) để phát triển kinh tế không còn xa lạ với nhiều người dân. Mô hình nuôi ốc nhồi của bà con nông dân vùng đất trũng ở xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là điển hình trong việc nhân rộng mô hình an toàn, đem hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
-
Đó là nghề nuôi ốc nhồi trong ao bèo ở tỉnh Thái Bình. Mỗi sào mặt nước nuôi ốc nhồi ở đây cho lãi lên tới 40-50 triệu đồng/năm.