Xã hồng thái
-
Chuyến công tác của tôi đi huyện vùng cao Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) vừa qua, dư vị để lại nhất chính là món cá chép ruộng. Trước kia thời chưa có Covid-19, tôi cũng đã đi du lịch nhiều nơi. Dù đã ăn biết bao món cá rồi, nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất là món cá chép ruộng vùng cao.
-
Từ nền tảng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) đang tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng tầm chất lượng các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.
-
Với mục tiêu là xã đầu tiên trên toàn huyện về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023, xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.
-
Bị lực lượng kiểm lâm ở Thừa Thiên Huế truy bắt, đối tượng vận chuyển gỗ trái phép ở Thừa Thiên Huế đã bỏ lại ô tô chở nhiều gỗ để tháo chạy trong đêm.
-
Đến nay, số lồng cá anh Hồ Văn Phúc, nông dân nuôi cá lồng ở hồ thủy điện A Sáp, xã Hồng Thái, huyện A Lưới, (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang sở hữu là 12 lồng. Trong đó, anh nuôi cá rô nhiều nhất – chiếm 7.000 con, hơn 1.200 cá trắm; ngoài ra còn có cá lóc, rô phi, cá trê…
-
Đầu tháng 3 hằng năm, hoa lê lại nở trắng trên mảnh đất vùng cao xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Tuyên Quang. Con đường hoa lê được chính quyền xã Hồng Thái trồng có chiều dài hơn 5 km, chạy dài từ trung tâm xã đến giáp địa phận xã Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
-
Đón trước Lễ hội Hoa Lê lần đầu tiên được tổ chức tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi chọn điểm đến cho kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 3/2022 là camping (cắm trại) giữa vườn hoa lê trắng tinh khôi, đẹp ngất ngây như ở xứ sở Thần Tiên.
-
Tháng 8 là thời điểm người dân xã Hồng Thái (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) rộn ràng thu hái những quả lê chín.
-
Tuy “đi sau” trong việc trồng giống hoa hồng cổ, song nhờ nắm bắt tốt thị trường, anh Phạm Viết Toản, sinh năm 1981 ở thôn Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) sớm thành công, trở thành gương sản xuất giỏi để nhiều nông dân học tập.
-
Em hơn tuổi anh, bố nhỏ tuổi hơn con, một gia đình có tới 3-4 họ là chuyện “thật như đùa” ở xã biên giới Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những rắc rối trong việc gọi tên, ngày tháng năm sinh trong làm giấy khai sinh sai lệch so với hộ khẩu phổ biến đến nỗi, chính quyền xã Hồng Thái phải thực hiện “chiến dịch” cải chính, sửa đổi khai sinh, hộ khẩu trên toàn xã.