Xã Mỹ Phước
-
Mô hình bí nụ theo hướng hữu cơ tại huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) thuộc kế hoạch “Hỗ trợ áp dụng các mô hình khuyến nông mới năm 2023” do Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Vĩnh Long) xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng “Nhà nước và Nhân dân cùng đầu tư”.
-
Khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) ăn nên làm ra với mô hình nuôi vịt trời.
-
Nhờ được hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ nông dân khó khăn, thiếu vốn xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình như nuôi con dúi đặc sản, nuôi vịt trời, trồng dưa hấu...mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Nắm bắt được thị trường, anh Tạ Văn Đô ở ấp Phước Thới B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình nuôi dúi và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Hơn 1 tháng trở lại đây, bà con tại một số địa phương trên địa bàn huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) rất phấn khởi bởi con nước lũ về mang theo nguồn lợi thủy sản rất phong phú. Người dân đánh bắt cá đồng, khai thác thủy sản, góp phần tạo thêm việc làm, ổn định đời sống.
-
Không thả nuôi cá trong ruộng lúa theo phương pháp truyền thống, anh Nguyễn Văn Hải ở ấp Phước Thọ B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đã xây dựng hệ thống “sông trong ruộng” theo công nghệ Mỹ để nuôi cá thác lát, cá sặc rằn với nhiều ưu điểm vượt trội.
-
Với đặc điểm dễ nuôi, thời gian nuôi ngắn, chi phí thấp, dễ tiêu thụ, nuôi lươn không bùn trong bể xi măng đã được người dân tại một số địa phương trong tỉnh Sóc Trăng áp dụng thành công. Anh Lương Văn Đức, ấp Phước Thuận, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú nuôi lươn và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Ngày 26/8, Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức thu mua 20.000 quả trứng vịt cho bà con nông dân ở xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
-
Nắm bắt được nhu cầu thị trường, một số hộ dân tại xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã phát triển mô hình nuôi vịt trời.
-
Với đặc tính dễ nuôi, có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau (thức ăn, cám, rau, cơm cặn…), sức đề kháng tốt nhưng giá thành cao, tiêu thụ dễ… đó là những lý do mà ông Trần Văn Sơn, nông dân ở ấp Phước Thọ B, xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) lựa chọn phát triển mô hình nuôi heo rừng nhốt chuồng.