Xã nghèo thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Ngọc Tấn Thứ bảy, ngày 28/06/2014 23:16 PM (GMT+7)
Đó là xã Đất Bằng (huyện Krông Pa, Gia Lai). Đất Bằng có 899 hộ, trong đó 96% là đồng bào dân tộc Jrai; là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo gần 50% nhưng hiện không có một công trình nước tự chảy hay giếng khoan nào.
Bình luận 0
Bà Rơ Châm Men ở buôn Ơi Khăm cho biết: Hàng bao năm nay, cứ đến mùa khô là người dân trong xã phải đi xa từ 1-2km để chắt từng can nước suối về dùng- dù biết nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Theo ông Phan Vũ Hưng- Chủ tịch UBND xã này, hiện phương án dẫn nước từ hồ Ia Mlá cũng được tính đến nhưng chi phí quá cao.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem