Xả nước thải
-
UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt Công ty GFT Việt Nam 290 triệu đồng do xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế hơn 640 triệu đồng sau vụ doanh nghiệp này xả thải vượt quy chuẩn khiến cá chết hàng loạt.
-
UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty thủy sản xả thải ra môi trường.
-
Hơn 10 ngày qua, nước thải từ các doanh nghiệp sản xuất giấy ở Phú Lâm (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) xả thải như bùn đen đã tràn ngập vào sân đình xóm Hạ Giang. Lãnh đạo xóm Hạ Giang đã phải thuê máy múc đắp tạm bờ đất quây lại nhưng vẫn không chặn hết nguồn nước thải độc hại từ các nhà máy giấy chảy vào.
-
Một doanh nghiệp trên địa bàn TX.Đông Triều (Quảng Ninh) vừa bị phạt 80 triệu đồng vì vi phạm quy định xả thải.
-
Phát hiện Công ty TNHH MĐF Hòa Bình có dấu hiệu xả nước thải ô nhiễm ra môi trường, 4 ngày qua, người dân xã Lạc Thịnh đã dựng lều, cắt cử người ngày đêm "canh" giữ hiện trường xả thải của công ty.
-
Đó là phản ánh của người dân bản Quỳnh Châu (xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, Sơn La) khi trao đổi với phóng viên về hoạt động của Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La - nơi vào ngày 4/12, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện công ty này có dấu hiệu xả nước thải chưa đúng quy định.
-
Để bảo vệ nguồn nước ngầm và hạn chế trình trạng khai thác mạch nước ngầm vô tội vạ, Luật Tài nguyên nước năm 2012 nghiêm cấm hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trái phép.
-
Sau gần 3 năm triển khai, Nghị định 155/2016/NĐ - CP (Nghị định 155) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã tạo chuyển biến trong việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục Môi trường về vấn đề này.
-
Nguồn nước mà cơ sở lấy để sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh khiết” rồi bán ra thị trường nằm cách cống nước thải của hàng trăm hộ dân xã Trường Thành (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) khoảng 10m.