Xã Phú Vĩnh
-
Mai giảo là một loại giống mai rất đặc biệt ở xứ đầu nguồn Phú Vĩnh (TX Tân Châu, tỉnh An Giang). Người trồng mai giảo chắt chiu chăm sóc suốt một năm tròn, chờ đến ngày Xuân hưởng thành quả vàng ươm.
-
Trồng mai vàng trên đất lúa là sáng tạo của nông dân TX Tân Châu (tỉnh An Giang) trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Cây mai vàng cho hiệu quả kinh tế rất cao, sản phẩm có đầu ra rộng mở trên thị trường. Đời sống của hộ trồng mai ngày càng khấm khá.
-
Nếu như trước đây, nông dân TX Tân Châu (tỉnh An Giang) đã ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu và nhận được sự đánh giá cao về hiệu quả mang lại. Thì hiện nay, nông dân đã mạnh dạn ứng dụng máy bay không người lái sạ lúa...
-
Trước đây từng trồng ổi nhưng nhận thấy hiệu quả kinh tế không cao, ông Nguyễn Văn Khang, ngụ ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu, tỉnh An Giang đã chuyển sang trồng cây dâu tằm ăn trái. Hiện vườn cây dâu tằm đã cho trái mang lại giá trị kinh tế khá cao...
-
Cây hạnh (còn gọi là cây tắc) là một trong những cây kiểng được nhiều người ưa chuộng để trang trí nhà cửa dịp Tết Nguyên đán. Bởi, theo quan niệm của mọi người, trưng cây này trong dịp đầu năm sẽ mang lại cho gia chủ sự sung túc và hạnh phúc. Chính vì lý do đó mà nghề trồng hạnh đã mang lại nguồn thu nhập khá cao cho bà con nông dân xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu, tỉnh An Giang trong dịp Tết đến xuân về.
-
Anh Tăng Tấn Hưng, ngụ ở ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, huyện Tân Phú (An Giang) đã mạnh dạn bỏ trồng lúa ở 1ha diện tích canh tác chuyển sang trồng bưởi da xanh. Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bưởi da xanh của anh Hưng rất thành công khi vườn bưởi 1.400 cây cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
-
Anh Tăng Tấn Hưng ở xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là một nông dân điển hình thành công trong chuyển đổi cây trồng. Chán lúa, anh đã chuyển sang trồng bưởi da xanh, mỗi năm lãi ròng hơn 1 tỷ đồng.
-
Ứng dụng công nghệ cao trong ươm các giống rau màu, mỗi ngày cơ sở của Lưu Văn Nhanh, ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu (An Giang) cung cấp ra thị trường khoảng 50.000 cây giống rau màu các loại, thu lãi khoảng 2 triệu đồng. Như vậy, từ ươm trồng giống rau màu, mỗi năm gia đình ông Nhanh có hàng tỷ đồng.