Xã Quảng Hiệp
-
Thay vì tất bật thu hoạch điều như mọi năm thì thời điểm này, nông dân trồng điều ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại “nhàn” hơn bao giờ hết, bởi điều mất mùa, giá điều giảm mạnh, dẫn đến nguy cơ thất bát mùa vụ đang cận kề.
-
Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thế nhưng nhiều nông dân trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn kéo ống “tưới đuổi” để cà phê bung hoa.
-
Cách đây 5 năm, trong những lần đến chơi nhà bạn ở huyện Buôn Đôn, anh Phạm Văn Khanh (thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) thấy người dân ở đây bán lợn rừng nên anh cũng mua vài con lợn rừng về thả trong vườn nuôi.
-
M hình trồng rau bồ ngót theo hình thức chuyên canh của gia đình anh Trần Văn Dũng ở thôn Hiệp Hưng xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) lúc nào cũng có rau bán, lúc nào cũng có tiền...
-
Nhận thấy rau ngót dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, thích hợp trên nhiều vùng đất và là loại rau được nhiều gia đình ưa thích nên anh Trần Văn Dũng, ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) quyết định chuyển đổi 6 sào cà phê sang trồng rau ngót theo hướng hữu cơ.
-
Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khoảng 30 km, “cơ ngơi” của anh Nguyễn Đức Thành ở huyện Cư M’Gar gồm căn nhà nhỏ và 3 ha cây ăn trái đặc sản, 6 ao nuôi tôm càng xanh và các loại cá. Năm 2020, tổng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của anh khoảng 700 triệu đồng, trong đó lợi nhuận khoảng 45%.
-
Phòng NNPTNT huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn huyện đang có hơn 100 ha hồ tiêu bị bệnh rệp sáp rễ và tuyến trùng rễ gây hại.
-
Tôm càng xanh thường chỉ phù hợp nuôi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên sau thời gian tìm tòi, ứng dụng nhiều giải pháp thích hợp, anh Nguyễn Đức Thành ở thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã bước đầu nuôi tôm càng xanh thành công, hứa hẹn cho giá trị kinh tế cao.
-
Đầu năm 2019, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1972), ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ra Hà Nội tìm mua 60 con tắc kè giống về nuôi sinh sản. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, sau vài tháng nuôi, nhiều con tắc kè bị chết do mắc bệnh.