Xã Thái Hòa
-
Xuất phát từ mâu thuẫn khi đi đòi nợ, nam thanh niên 21 tuổi ở Hà Nội bị một người trong gia đình "con nợ" đâm tử vong.
-
Cá Chiên là giống cá bản địa, cá quý hiếm của dòng sông Lô và sông Gâm chảy qua địa bàn các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn...của tỉnh Tuyên Quang. Cá Chiên được ví như “ngũ quý hà thủy” có giá trị kinh tế cao.
-
Chị Trần Thị Hiền đã mạnh dạn thuê 1,2ha diện tích đất đồi rừng của một số hộ trong thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) và vay mượn anh, em trong gia đình 200 triệu đồng để mua cây ba kích giống về trồng.
-
Những tuyến đường hoa nông thôn mới đua nhau khoe sắc, làm cho bức tranh nông thôn của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thêm tươi mới, đầy sức sống
-
Cá Chiên là giống cá bản địa quý hiếm của dòng sông Lô và sông Gâm chảy qua địa bàn các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn...của tỉnh Tuyên Quang. Cá chiên được ví như “ngũ quý hà thủy” có giá trị kinh tế cao.
-
Sông Lô đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 145km. Tận dụng lợi thế từ dòng sông, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát triển nghề nuôi cá lồng, đặc biệt, các loại cá đặc sản “ngũ quý” gồm cá chiên, cá lăng, cá rầm xanh, cá anh vũ, cá bỗng...
-
Tận dụng điều kiện tự nhiên với nhiều con sông chảy qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát triển nghề nuôi cá đặc sản trong lồng trên sông, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.
-
Thị trường tiêu thụ cá lồng của tỉnh Tuyên Quang chủ yếu ở các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều thương lái đã dừng, thậm chí hủy đơn hàng đã đặt trước, khiến các hộ nuôi cá lồng gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ.
-
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhiều tổ chức, cá nhân đã ứng dụng thành công mô hình nuôi thủy sản theo quy trình VietGAP, trong đó có nuôi các loài cá đặc sản trước dân ví như "loài thủy quái". Nhờ nuôi nhốt "loài thủy quái" to bự trong lồng ở trên sông mà nhiều hộ nông dân trở nên giàu có.
-
Dù mới được trồng, phát triển tại một số xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng ngô sinh khối đã bộc lộ nhiều ưu điểm trên đồng đất Vĩnh Phúc như ít sâu bệnh, giảm công chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn, có thể trồng 3-4 vụ/năm.