• UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng về việc đưa Nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.
  • Được hứa hẹn sẽ mang lại công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương, thế nhưng đến nay đã 15 năm Nhà máy xi măng Yến Mao (xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) vẫn trong tình trạng bỏ hoang, các hạng mục công trình dang dở bị hoen gỉ, xung quanh cỏ mọc um tùm.
  • 10 hộ dân ở xã nghèo Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) đã cùng nhau tham gia Hợp tác xã nuôi thỏ do anh Nguyễn Duy Trung làm Giám đốc. Thỏ nuôi của Hợp tác xã là giống thỏ New Zealand, nuôi đủ trọng lượng xuất bán đều đặn cho Công ty Nippon Zoki Nhật Bản chi nhánh Ba Vì, TP.Hà Nội. Nhờ nuôi thỏ, hiện hộ nào cũng khấm khá hẳn lên.